'Bắt tay' câu trộm điện, hai người hàng xóm nhận 'án' hơn 100 triệu đồng

65 triệu đồng tiền truy thu sản lượng điện gian dối, từ 25 - 30 triệu đồng tiền xử phạt cho mỗi trường hợp. Đó là cái 'án' dành cho hai người hàng xóm cấu kết với nhau ăn trộm điện.

Ngày 25/11, tin từ Điện lực TP.Đà Nẵng (PC Đà Nẵng), các đơn vị thành viên PC Đà Nẵng thời gian qua liên tục phát hiện các vụ gian lận về sử dụng điện.

Quá trình xử lý, truy thu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt các trường hợp lên đến hàng trăm triệu đồng.

Đơn cử như, Điện lực Thanh Khê, TP.Đà Nẵng đã phát hiện, xử lý hành vi trộm cắp điện của 2 người dân ở phường Hòa Khê, quận Thanh Khê. Đây là 2 người hàng xóm ở nhà liền kề nhau.

Đối nối dây không qua bộ phận đo đếm.

Đối nối dây không qua bộ phận đo đếm.

Qua theo dõi chương trình spider, kiểm tra viên điện lực phát hiện sản lượng điện bất thường trong nhiều tháng liền của hai khách hàng này.

Tiến hành kiểm tra, ngành điện phát hiện công tơ được đặt trong nhà khách hàng với niêm chì còn nguyên vẹn, tuy nhiên công tơ lại ko có tín hiệu nháy xung.

Từ cơ sở này, điện lực mở niêm chì thùng công tơ, qua đó phát hiện công tơ bị đảo lửa nguội giữa 2 cọc số 1 và số 3 tại chân bọt công tơ trong nhà.

Tiếp tục kiểm tra tại vị trí khác, cơ quan chức năng phát hiện 1 áp - tô - mát thao tác đóng cắt được ngụy trang sau lưng cửa phòng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra viên điện lực xác định được hành vi tự ý đảo dây pha công tơ trong nhà và mượn dây nguội công tơ ngoài trụ nhà bên cạnh, để 2 nhà cùng thực hiện hành vi trộm cắp điện, sử dụng cho mục đích sinh hoạt không qua hệ thống đo đếm.

Điện lực đã lập biên bản vi phạm đối với 2 trường hợp này. Ước tính sản lượng bồi thường là 20.265 kWh, tương ứng tổng số tiền hơn 65 triệu đồng.

Ngành điện TP.Đà Nẵng tiếp tục chuyển hồ sơ sang sở Công thương TP.Đà Nẵng kiến nghị xử phạt theo Nghị định 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, mức phạt tiền từ 25 triệu đến 30 triệu đồng cho mỗi trường hợp.

Như vậy, tính ra sau phi vụ trộm điện này, hai người hàng xóm này mất tổng cộng hơn 100 triệu đồng cho cả tiền phạt lẫn tiền bị truy thu.

Một vụ trộm cắp điện khác bị phát hiện, xử trên địa bàn xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang.

Ngoài vụ trộm điện đầy toan tính này của hai người hàng xóm, cũng thời điểm giữa tháng 11/2019, Điện lực TP.Đà Nẵng cũng đã liên tiếp phát hiện ra nhiều vụ việc khác.

Ở quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng, ngành điện xử lý hành vi tác động trước hệ thống đo đếm để sử dụng điện phục vụ mục đích sản xuất của một doanh nghiệp đóng chân ở khu công nghiệp Hòa Khánh.

Sản lượng điện bồi thường 12.768 kWh, tương đương số tiền truy thu hơn 43,2 triệu đồng.

Điện lực Hòa Vang, TP.Đà Nẵng đã phát hiện một người dân ở xã Hòa Liên có hành vi câu nối điện trái phép.

Tại hiện trường, khách hàng tự ý sử dụng dây đồng đấu nối vào dây nguồn thùng 4 công tơ để sử dụng điện cho mục đích chiếu sáng láng trại thi công công trình. Người dân này bị truy thu số tiền gần 2,6 triệu đồng, tương ứng 759 kWh.

Điện Lực Sơn Trà, TP.Đà Nẵng cũng đã phát hiện khách hàng L.V.T trú tại tổ 51 C phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn có hành vi dùng dây cáp đấu trực tiếp trên lưới kéo về, sử dụng cho mục đích xây dựng nhà ở không qua công tơ đo đếm.

Kiểm tra viên điện lực đã lập biên bản vi phạm sử dụng điện, biên bản vi phạm hành chính và tính toán với sản lượng điện truy thu 203 kWh.

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-tay-cau-trom-dien-hai-nguoi-hang-xom-nhan-an-hon-100-trieu-dong-a457666.html