Bắt tên chủ mưu nhiều vụ trộm xe máy về quy án

Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52) Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an TX Kỳ Anh vừa bắt giữ Nguyễn Sỹ Hùng (sinh năm 1994, trú tại phường Sông Trí, TX Kỳ Anh) - đối tượng trốn nã về tội trộm cắp tài sản - về quy án.

Đối tượng Nguyễn Sỹ Hùng tại cơ quan công an

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó, vào khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2016, Nguyễn Sỹ Hùng cùng 3 đối tượng khác: Nguyễn Quốc Nhật (sinh năm 1985, trú tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh), có 3 tiền án, 1 tiền sự; Nguyễn Tiến Vũ, (sinh năm 1997, trú tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh) và Nguyễn Chiến Trường (sinh năm 1997, trú tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh), đều có 2 tiền sự về tội trộm cắp tài sản, đã liên liên tiếp gây ra 2 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TX Kỳ Anh.

Vụ việc được Công an TX Kỳ Anh điều tra làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng Nhật, Vũ, Trường; riêng Hùng nhanh chân bỏ trốn. Ngày 26/9/2016, Công an TX Kỳ Anh ra quyết định truy nã số đối với Nguyễn Sỹ Hùng về tội trộm cắp tài sản.

Sau thời gian lẩn trốn ở nhiều địa phương khác nhau, đến 19h30" ngày 18/1/2017, lực lượng công an đã bắt được Hùng khi đang lẩn trốn tại nhà người quen ở phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An.

Được biết, Hùng là đối tượng nghiện ma túy và đang trong thời gian chấp hành án về tội gây rối trật tự công cộng tại TX Kỳ Anh nhưng vẫn tiếp tục phạm tội.

Phòng PC52 bàn giao Nguyễn Sỹ Hùng cho Công an TX Kỳ Anh để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Anh Cường

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/bat-ten-chu-muu-nhieu-vu-trom-xe-may-ve-quy-an/127685.htm