Bắt tên cướp kéo lê cô gái hơn 30m ở giữa trung tâm Sài Gòn

Tên cướp kéo lê cô gái hơn 30m ở giữa trung tâm Sài Gòn vừa bị cơ quan công an bắt giữ tại một quán cà phê trên địa bàn quận 4.

Tên cướp kéo lê cô gái hơn 30m ở giữa trung tâm Sài Gòn vừa bị cơ quan công an bắt giữ tại một quán cà phê trên địa bàn quận 4.

Khoảng 18h ngày 23/4, Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Công an Quận 1,Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM bắt giữ Trương Hồng Thái (23 tuổi, ngụ Q.4) để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Nghi phạm Thái tại cơ quan công an. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Nghi phạm Thái tại cơ quan công an. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Thái được xác định là nghi phạm gây ra vụ cướp, kéo lê cô gái hàng chục mét giữa trung tâm TP.HCM.

Thái bị bắt khi đang uống cà phê trên địa bàn quận 4. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo đó, vào khoảng 6h35 ngày 19/4, Thái chạy xe máy trên đường Nguyễn Thái Học, quận 1 nhìn thấy chị Trần Thị Kim Thoa (24 tuổi, ngụ Phú Yên, tạm trú Q.9) đang cầm điện thoại trên tay đứng trên vỉa hè. Ngay lập tức, Thái đã áp sát giật chiếc điện thoại của Thoa rồi tăng ga bỏ chạy.

Camera ghi cảnh cô gái bị cướp kéo lê ở Sài Gòn

Nạn nhân cố giằng lại tài sản nên bị Thái kéo lê hàng chục mét và ngã xuống đường. Sau khi cướp được điện thoại, Thái đem bán với giá hơn 2 triệu đồng rồi tiêu xài hết.

Toàn bộ vụ cướp đã được camera hành trình của người đi đường ghi lại, đưa lên mạng xã hội gây bức xúc cư dân mạng.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/bat-ten-cuop-keo-le-co-gai-hon-30m-o-giua-trung-tam-sai-gon-a227440.html