Bắt thanh niên cầm dao đuổi chém tổ chống dịch

Chạy xe không đội mũ bảo hiểm, cố tình vượt chốt kiểm soát dịch, bị nhắc nhở, Thạch về lấy dao đuổi chém tổ chống dịch.

Ngày 21/7, Cơ quan Công an TP Tuy Hòa, Phú Yên cho biết đang điều tra, xử lý thanh niên vượt chốt kiểm soát dịch COVID-19 rồi cầm dao rượt đuổi lực lượng làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, lúc 19h45 ngày 20/7, Nguyễn Tấn Thạch (29 tuổi, trú thôn Thượng Phú, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) chạy xe máy chở ông Lương Ngọc Công (50 tuổi) đến chốt phong tỏa phòng chống dịch COVID-19 trên đường liên thôn thuộc thôn Thượng Phú, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa.

Nguyễn Tấn Thạch bị bắt giữ.

Nguyễn Tấn Thạch bị bắt giữ.

Thấy Thạch không đeo khẩu trang, tự ý chạy xe ra khỏi khu vực phong tỏa nên lực lượng tại chốt chặn lại, yêu cầu Thạch đeo khẩu trang và không được đi ra khỏi khu vực phong tỏa, chấp hành quy định phòng chống dịch.

Tuy nhiên, Thạch không chấp hành và cố tình vượt chốt. Một lúc sau, Thạch quay lại điểm chốt, lớn tiếng đe dọa, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ nhưng được Công an xã Bình Kiến can thiệp, yêu cầu về nhà.

Mặc dù đã về nhà nhưng Thạch vẫn bực tức, lấy dao tự chế quay lại rượt đuổi các thành viên trong tổ trực trực chốt.

Công an xã Bình Kiến và Công an thành phố Tuy Hòa đã bắt giữ Nguyễn Tấn Thạch và đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

CHÂU THƯ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bat-thanh-nien-cam-dao-duoi-chem-to-chong-dich-ar625841.html