Bắt thanh niên cho vay lãi 'cắt cổ'

Ngày 10-2, CA quận Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Tuấn Long (SN 2000, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 2-2019, Long bắt đầu hoạt động cho vay tiền dưới hình thức “bốc bát họ”. Mỗi khách khi vay của Long 10 triệu đồng chỉ được nhận lại 8 triệu đồng, còn 2 triệu đồng sẽ bị trừ thẳng vào tiền lãi.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Long

Đối tượng Nguyễn Tuấn Long

Trong vòng 50 ngày, khách phải trả đủ cho Long 10 triệu đồng, tương ứng với lãi suất 146%/năm.

Đối với khách vay lãi ngày, Long cho vay với giá “cắt cổ” với mức lãi suất 4.000-5000 đồng/1 triệu/ngày. Nếu khách chưa có tiền trả, đối tượng sẽ “khủng bố” bằng nhiều hình thức đe dọa khác nhau.

CA quận Hà Đông xác định, đường dây của Long đã cho hơn 200 khách vay với số tiền giao dịch lên đến 6 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được CA quận Hà Đông điều tra làm rõ.

Vân Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bat-thanh-nien-cho-vay-lai-cat-co-227850.html