Bắt thanh niên trộm tiệm vàng trong đêm

Nghi phạm Lê Thiện Phúc bị bắt giữ sau hơn 15 giờ gây án khi đang bán dây chuyền trộm được tại cửa hàng.

Chiều 30/6, đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cho biết cơ quan điều tra vừa bắt giữ Lê Thiện Phúc (32 tuổi, ngụ xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột) để làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo đại tá Bôn, khoảng 12h cùng ngày, công an nhận được tin báo của người dân phát hiện một thanh niên bán sợi dây chuyền vàng ở thị trấn Ea Pốk (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) có biểu hiện khả nghi.

Công an sau đó có mặt, bắt quả tang Phúc đang bán sợi dây chuyền vàng trộm trước đó.

Chủ tiệm vàng làm việc với công an sau khi bị trộm. Ảnh: Minh Lộc.

Chủ tiệm vàng làm việc với công an sau khi bị trộm. Ảnh: Minh Lộc.

Tại công an, thanh niên này khai sau khi trộm vàng xong đã bắt xe ôm xuống thị trấn Ea Pốk trốn.

Sáng 30/6, Phúc bán sợi dây chuyền vàng ở thị trấn Ea Pốk với giá 12,8 triệu đồng rồi mua quần áo và ma túy hết 4 triệu đồng.

“Theo khai báo của chủ tiệm vàng, tiệm bị lấy mất 3 sợi dây chuyền, giá trị trên 50 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi bị bắt, Phúc khai nhận chỉ lấy 2 sợi dây chuyền vàng nên cơ quan đang làm rõ”, đại tá Bôn nói.

Được biết Phúc có 2 tiền án về tội Cướp và Trộm cắp tài sản.

Trước đó, lúc 21h ngày 29/6, Phúc lợi dụng chủ tiệm vàng ở số 25 đường Lý Tự Trọng, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột sơ hở đã dùng búa đập tủ lấy trộm 3 sợ dây chuyền.

Toàn bộ hành vi của nghi phạm diễn ra trong vòng 5 giây.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bat-thanh-nien-trom-tiem-vang-trong-dem-post961960.html