Bắt thầy phù thủy 83 tuổi nhốt bé gái vào hang, lạm dụng tình dục suốt 15 năm

Người đàn ông đã dùng chiêu trò mê tí dị đoan, bắt cóc, nhốt bé gái 13 tuổi vào hang để lạm dụng tình dục trong suốt 15 năm.

Thầy phù thủy 83 tuổi nhốt bé gái 13 tuổi vào hang, lạm dụng tình dục suốt 15 năm vừa bị bắt.

Theo Báo Tin Tức dẫn nguồn từ BBC, ngày 7/8, cảnh sát Indonesia cho biết họ vừa bắt giữ thầy phù thủy 83 tuổi được biết dưới tên gọi “JG” sống tại ngôi làng Bajugan, tỉnh Trung Sulawesi nước này.

Năm 2003, thầy phủ thủy này đã bắt cóc một bé gái 13 tuổi, nhốt trong hang động và liên tiếp cưỡng bức cô suốt 15 năm qua. Hắn khai bị một “jin” – linh hồn của trai trẻ - chế ngự và thôi thúc hắn làm chuyện xấu với cô gái.

Đến ngày 5/8, cảnh sát Indonesia đã giải cứu được nạn nhân tại hang đá trong khu rừng gần làng Bajugan (thuộc Tolitoli, tỉnh Trung Sulawesi). Lúc này cô gái tên H. đã 28 tuổi. Cảnh sát cho biết thêm H. chính là bé gái 12 tuổi bị mất tích năm 2003.

Cảnh sát trưởng tỉnh Trung Sulawesi, ông Muhammad Iqbal Alqudusy cho biết, JG cho nạn nhân thấy một bức hình về cậu bé tên là Amrin và thuyết phục rằng, cơ thể của pháp sư bị chi phối bởi linh hồn của chàng trai trẻ. Từ đó, người đàn ông lớn tuổi lừa để quan hệ tình dục với H.

Tờ Jakarta Post đưa tin, năm 2003, bé gái được bố mẹ đưa đến nhà thầy phù thủy để chữa bệnh về tâm thần. Cũng trong năm đó, bé gái đột nhiên biến mất. Thầy phù thủy nói với gia đình nạn nhân rằng cô đã bỏ đến Jakarta để tìm việc làm. Người thân đã cố gắng tìm kiếm cô suốt mấy năm song cuối cùng cô được tuyên bố là đã mất tích.

JG đã bị buộc tội vi phạm luật bảo vệ trẻ em của Indonesia và đang phải đối mặt với bản án tối đa 15 năm tù giam.

Thu Hằng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/bat-thay-phu-thuy-83-tuoi-nhot-be-gai-vao-hang-lam-dung-tinh-duc-suot-15-nam-a239548.html