Bắt thêm 2 đối tượng trong đường dây đánh bạc gần 100 tỷ đồng tại Huế

Thêm 2 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc gần 100 tỷ đồng tại Huế vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ để phục vụ điều tra.

Chiều 27/3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị này đã tiếp tục bắt, khởi tố thêm 2 bị can trong vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng internet.

Theo đó, 2 đối tượng bị bắt giữ là Tôn Thất Hoài Việt (còn gọi là Thắng, SN 1977), trú tại thôn Tây Trì Nhơn, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang và Huỳnh Kim Phúc (SN 1973), trú thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang.

Thêm 2 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc trăm tỷ bị bắt.

Tiến hành khám xét tại nơi ở của 2 bị can Việt và Phúc, các trinh sát đã thu giữ số lượng tiền lớn mà các đối tượng thu lợi từ các độ qua mạng internet.

Đại tá Đặng Ngọc sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo phá án.

Như ANTT đã đưa tin, trước đó vào lúc 4h ngày 5/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phá chuyên án và bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc do Trương Minh Quang (SN 1986), trú tại thôn Nam Thượng, xã Phú Thượng huyện Phú Vang cầm đầu.

Bước đầu, đối tượng Trương Minh Quang khai nhận, trang mạng mà đối tượng này quản lý có tang số tương đương khoảng 100 tỷ đồng; hoạt động nhờ sự giúp sức của đối tượng Phan Mạnh Hùng.

Riêng các đối tượng còn lại lấy nhiều trang mạng của Quang về để đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Tới thời điểm hiện tại, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh đã bắt giữ, khởi tố tổng cộng 10 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc gần 100 tỷ đồng qua mạng internet.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Phi Hoàng - Đình Tuấn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/bat-them-2-doi-tuong-trong-duong-day-danh-bac-gan-100-ty-dong-tai-hue-231326.htm