Bắt thêm 3 đối tượng trong đường dây trộm chó, mèo bằng chất Xyanua

Đây là nhóm đối tượng trộm cắp chó, mèo chuyên nghiệp, có tổ chức, đã hoạt động thời gian dài ở nhiều địa phương khác nhau với phương thức thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm...

Như tin đã đưa, ngày 14/6/2020, Công an huyện Như Xuân phối hợp với quần chúng nhân dân xã Thanh Hòa triệt phá đường dây trộm cắp tài sản (chó, mèo) liên tỉnh chuyên nghiệp bằng cách đánh bả từ chất độc Xyanua, bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Phương, SN 1977, ở xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên và Hoàng Thị Phương, SN 1985, ở xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An...

Các đối tượng (Từ trái qua phải): Doan, Dũng, Công.

Các đối tượng (Từ trái qua phải): Doan, Dũng, Công.

Tang vật thu giữ: 24 con chó, 13 con mèo, 1 xe máy, 1 máy làm lông chó, 72,850g chất natri Xyanua, 1 cân bàn, 1 khò ga và nhiều dụng cụ khác như thùng xốp, gang tay cao su …phục vụ việc đánh bả để trộm cắp chó, mèo liên tỉnh từ Nghệ An đến Thanh Hóa.

Quá trình điều tra mở rộng, đến nay Công an huyện Như Xuân đã bắt thêm 3 đối tượng gồm: Lê Khắc Đoan, SN 1976 và Nguyễn Huy Dũng, SN 1978, cùng ở thôn Đồng Thanh, xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa và Vũ Ngọc Công, SN 1971, ở xã Tân Việt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương về các hành vi: Trộm cắp tài sản và Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đây là nhóm đối tượng trộm cắp chó, mèo chuyên nghiệp, có tổ chức, đã hoạt động thời gian dài ở nhiều địa phương khác nhau với phương thức thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm. Thể hiện bằng việc các đối tượng phân công nhiệm vụ cụ thể từng khâu khép kín cho từng đối tượng từ chuẩn bị công cụ phương tiện, thực hiện hành vi trộm cắp, làm thịt và tiêu thụ; sử dụng chất độc natri Xyanua tẩm vào cá khô làm “mồi” để câu nhử chó, mèo ăn chết, sau đó trộm cắp về làm thịt bán ra thị trường cho người dân sử dụng.

Hiện Công an huyện Như Xuân đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng trong đường dây trộm cắp tài sản chó, mèo nói trên và phối hợp với các đơn vị địa phương trên cả nước tìm bị hại. Đơn vị nào có tình trạng trộm cắp chó, mèo như đã nêu trên liên hệ với Công an huyện Như Xuân để được giải quyết.

Thái Thanh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-giu-them-3-doi-tuong-trong-duong-day-trom-cho-meo-lien-tinh-600104/