Bắt thêm 6 đối tượng liên quan vụ nổ súng làm 3 người chết ở Phú Quốc

Liên quan đến vụ nổ súng tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào ngày 27/10 khiến 6 người thương vong, sáng 3/11, Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, lực lượng Công an tỉnh đã bắt thêm 6 đối tượng, nâng tổng số đối tượng bị bắt giữ liên quan đến vụ án này lên 44 đối tượng; đồng thời, tạm giữ thêm 1 ô-tô của nghi can.

Hiện trường xảy ra vụ nổ súng làm chết tại chỗ 2 người ở ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, ngày 27/10.

Hiện trường xảy ra vụ nổ súng làm chết tại chỗ 2 người ở ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, ngày 27/10.

Trước đó, tính đến ngày 31/10, Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt và ra quyết định khởi tố 38 bị can, trong đó 35 đối tượng bị khởi tố 2 hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng; 3 đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hành vi gây rối trật tự công cộng. Cơ quan điều tra tạm giữ 1 ô-tô 16 chỗ, 2 khẩu súng (trong đó khẩu súng nghi là súng quân dụng), 19 viên đạn, 1 con dấu giả.

Một người được cấp cứu trong vụ nổ súng làm chết tại chỗ 2 người ở ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc ngày 27/10.

Lực lượng Công an bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu gồm: Võ Văn Lương (Hai Lượng, 35 tuổi, quê tỉnh Cà Mau), Bùi Minh Trung (46 tuổi, tỉnh Cà Mau), Nguyễn Văn Thái (34 tuổi, ngụ thành phố Phú Quốc), Bùi Đức Ngọc (30 tuổi, ngụ Hải Phòng) và bắt được đối tượng trực tiếp dùng súng bắn các nạn nhân là Đoàn Thiên Long (19 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh); đồng thời, thu giữ nhiều chứng cứ, tang vật liên quan đến vụ án.

Đối tượng Võ Văn Lương được xem là một trong các đối tượng cầm đầu vụ nổ súng làm chết 3 người (2 người chết tại chỗ, 1 người chết ở bệnh viện).

Báo cáo nhanh của Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đối tượng Võ Văn Lương được xác định là đối tượng cầm đầu nhóm nổ súng khiến 3 người chết, 3 người bị thương. Đối tượng này bị bắt trong ngày 29/10. Lương từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, vừa ra tù chưa được bao lâu.

Theo thông tin điều tra ban đầu, trong vụ việc nói trên, nhóm Hai Lượng được một phụ nữ (cùng quê Cà Mau) thuê để tranh chấp đất với nhóm của đối tượng Khúc Văn Đoài (39 tuổi, ngụ thành phố Phú Quốc).

Theo đó, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 27/10, tại ấp Bến Tràm, nhóm Võ Văn Lương đi trên nhiều xe ô-tô (loại bán tải 7 chỗ và ô-tô 16 chỗ ngồi) đến thửa đất của Đoài để giải quyết mâu thuẫn.

Công an truy bắt đối tượng Đoàn Thiên Long, một trong những đối tượng nổ súng làm 3 người chết trong vụ án ở thành phố Phú Quốc, ngày 27/10.

Đến nơi, nhóm của Lương có một số đối tượng sử dụng súng rượt đuổi và bắn vào nhóm người của Đoài làm 2 người chết, 4 người bị thương nặng. Trong số 4 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu có 1 người tử vong.

QUỐC TRINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/bat-them-6-doi-tuong-lien-quan-vu-no-sung-lam-3-nguoi-chet-o-phu-quoc-post723025.html