Bắt thêm 6 đối tượng trong vụ nổ súng ở Phú Quốc

Liên quan đến vụ nổ súng tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, chiều tối 2/11, các lực lượng của Công an tỉnh Kiên Giang và TP Phú Quốc đã bắt thêm 6 người để điều tra về 2 hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.

Bị can Đoàn Thiên Long.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố 35 bị can cùng về 2 tội "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng"; 3 bị can bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng". Đồng thời, thu giữ 3 khẩu súng 19 viên đạn và nhiều tang vật có liên quan.

Trong số bị can nêu trên, Đoàn Thiên Long (Sn 2001, trú TP HCM) được xác định là người trực tiếp nổ súng gây chết người; Võ Văn Lương (SN 1987, quê quán Cà Mau, hiện trú TP Phú Quốc) là người cầm đầu vụ việc.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 11h23 ngày 27/10, khoảng 50 người do Võ Văn Lương cầm đầu đi 8 ô tô đến tổ 12, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, nhóm của Lương cãi nhau về chuyện đất đai với nhóm của Khúc Văn Đoài (SN 1983, trú xã Cửa Dương). Đoàn Thiên Long đã dùng súng bắn vào nhóm người của Đoài làm 2 người tử vong tại chỗ và 4 người khác bị thương.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Kiên Giang đã nhanh chóng điều tra truy bắt các đối tượng gây án.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/bat-them-6-doi-tuong-trong-vu-no-sung-o-phu-quoc-310660.html