Bắt thêm một đối tượng liên quan vụ hai 'hiệp sĩ' bị sát hại

TTXVN - Chiều 16-5, thông tin từ Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng thứ ba liên quan vụ nhóm trộm xe máy đâm chết hai 'hiệp sĩ'. Đối tượng này được xác định là Ngô Văn Hùng (SN 1986, ngụ quận Gò Vấp).

Trước đó, cơ quan công an đã bắt giữ hai đối tượng là Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, tức Tài “Mụn”) và Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn). Tài khai nhận là người đã dùng dao tự chế tiến công năm “hiệp sĩ” khi bị những người này bắt quả tang y đang dùng đoản để trộm xe SH trước nhà số 348C, đường Cách Mạng Tháng Tám. Hậu quả là hai “hiệp sĩ” tử vong, ba “hiệp sĩ” bị trọng thương. Sau khi gây án, Phú chở Tài bỏ trốn, đến sáng 14-5 thì Phú bị Công an huyện Hóc Môn phát hiện, tạm giữ. Tối 14-5, công an đã bắt giữ Tài khi đối tượng đang lẩn trốn ở quận Gò Vấp. Đây chính là nơi ở của Ngô Văn Hùng, cho nên công an đã thực hiện lệnh bắt.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.

Tai nạn giao thông

Vào khoảng 2 giờ sáng 16-5, tại Km132+250, quốc lộ 26, đoạn qua thôn Tân Quảng, xã Ea Kênh, huyện Krông Pác (Đác Lắc) xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo đó, ô-tô bốn chỗ BKS 47A-172.42 chở trên xe bốn người tông trực diện xe tải BKS 78C-040.02 đang di chuyển theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến một người chết tại chỗ, ba người còn lại trên ô-tô bốn chỗ bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Hiện, Công an huyện Krông Pác đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Sập sàn bê-tông, hai người chết

Ngày 16-5, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ sập sàn bê-tông, khiến hai người chết là do thi công chưa bảo đảm kỹ thuật. Trước đó, chiều 15-5, một nhóm thợ gồm bảy người đang làm việc tại Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Tiến Nga, bất ngờ sàn bê-tông bị đổ sập. Hậu quả, anh Lê Minh Hoàng (43 tuổi), ngụ xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom và Hán Minh Huân (35 tuổi), ngụ xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) bị bê-tông đè chết tại chỗ; hai người khác bị thương được đưa đi cấp cứu, hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Tội phạm ma túy

Ngày 16-5, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, tại tổ 7, phường Phố Mới, TP Lào Cai, vừa bắt quả tang Nguyễn Đức Quân, 31 tuổi, trú phường Phố Mới, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ, gồm một bánh hê-rô-in; một túi ma túy đá (khoảng 1kg)… Mở rộng vụ án, khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Đức Quân, lực lượng công an thu thêm 3.475 viên ma túy hồng phiến, 1kg ma túy đá, cùng một số tang vật khác. Công an đã tạm giữ Nguyễn Đức Quân để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phạt tù bốn bị cáo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

TTXVN- Sau hai ngày xét xử sơ thẩm, chiều 16-5, TAND tỉnh Sơn La đã tuyên phạt bốn bị cáo về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân thuộc dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La. Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất nghiêm trọng, có nhiều người tham gia và số người bị hại lên đến hơn 300 người. Các bị cáo đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về chính sách di dân tái định cư thủy điện Sơn La để đưa ra thông tin sai sự thật.

Căn cứ cáo trạng vụ án và kết quả xét xử công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bốn bị cáo về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản như sau: Bị cáo Lò Văn Châư, SN 1967, trú tại xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La), mức án 9 năm tù; thời hạn tù tính từ ngày 31-3-2017. Bị cáo Lò Văn Thời, SN 1978, trú tại xã Mường Chùm, huyện Mường La (tỉnh Sơn La), mức án 8 năm; thời hạn tù tính từ ngày 19-5-2017. Bị cáo Đinh Công Bắc, SN 1977, trú tại xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình), mức án 15 tháng tù, được khấu trừ thời gian tạm giữ là 5 tháng. Bị cáo Nguyễn Hồng Bài, SN 1957, trú tại huyện Kỳ Sơn (tỉnh Hòa Bình), mức án 6 tháng tù. Ngoài ra, bị cáo Lò Văn Châư còn phải bồi thường thiệt hại 205 triệu đồng; bị cáo Lò Văn Thời phải bồi thường 186 triệu đồng cho người bị hại.

Trộm cắp tài sản

Khoảng 20 giờ 30 phút tối 15-5, Tổ công tác Y4/141 (Công an TP Hà Nội) do Thiếu tá Nguyễn Đức Huấn làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ tại khu vực đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên) phát hiện hai thanh niên đi xe máy Honda Wave mầu đen có biểu hiện nghi vấn, nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, hai thanh niên này không xuất trình được giấy tờ chiếc xe đang điều khiển. Đấu tranh tại chỗ, hai thanh niên đã tự giác móc trong túi bốn chiếc vam phá khóa giao nộp. Chiếc xe máy hai thanh niên sử dụng là tang vật vụ trộm xảy ra tại phố Đê La Thành cách đây khoảng một tháng. Hai đối tượng được xác định là Nguyễn Đức Hà (25 tuổi) và Nguyễn Chí Thanh (17 tuổi) cùng trú tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Ngay sau đó, Tổ công tác Y4/141 đã bàn giao đối tượng cho lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vận chuyển gỗ trái phép

Chiều 16-5, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đang điều tra, làm rõ để xử lý vụ vận chuyển số lượng lớn gỗ trái phép xảy ra trên địa bàn. Trước đó, trong lúc làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực phía bắc cầu Phú Xuân, Tổ CSGT thuộc Đội CSGT Công an TP Huế phát hiện xe ô-tô BKS 74C-056.94, do Trần Quốc Ngọc (48 tuổi), trú tại phường 1, TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) điều khiển có dấu hiệu vi phạm luật giao thông nên cho dừng xe. Kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe đang chở gần 1 m3 gỗ trái phép, nghi là gỗ trắc quý hiếm, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Bước đầu, Trần Quốc Ngọc khai nhận, chở số gỗ nói trên từ thị trấn Lao Bảo (Quảng Trị) về TP Huế để nhận tiền công. Các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Huế đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để làm rõ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/36413002-bat-them-mot-doi-tuong-lien-quan-vu-hai-%E2%80%9Chiep-si%E2%80%9D-bi-sat-hai.html