Bắt thêm nghi can bao vây Công an, chém hỏng xe của bảo vệ dân phố ở Đồng Nai

Ngọc được xác định là đối tượng đã trực tiếp dùng hung khí chém vào xe của lực lượng bảo vệ dân phòng phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa.

Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thành Ngọc (SN 2002, ngụ tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản trong vụ bao vây Công an, chém xe lực lượng dân phòng. Bị bắt cùng Ngọc còn có Vòng Gia Long (SN 2000, ngụ TP Biên Hòa).

Bắt thêm nghi can bao vây Công an, chém hỏng xe của bảo vệ dân phố ở Đồng Nai.

Trước đó, những đối tượng này bao vây, tấn công tổ tuần tra Công an phường Hiệp Hòa, Long mang theo một thanh sắt kim loại dài 1,2 mét, phía trên có gắn dao, cùng với các đối tượng khác chạy xe máy lạng lách, đánh võng, la hét, gây mất an ninh trật tự.

Đại diện Công an cho biết nguyên nhân xảy ra vụ việc do mâu thuẫn, ngày 25/9, tại khu phố 2, phường Tân Mai, Nguyễn Đỗ Quốc Khánh (SN 2002) bị nhóm của Nguyễn Thanh Hiếu (SN 1998) chém gây thương tích. Để giải quyết, 2 bên hẹn nhau tại một địa điểm hoang vắng ở phường Bửu Long vào lúc 0h ngày 26/9.

Hiện trường vụ bao vây Công an, chém hỏng xe bảo vệ dân phố.

Sau đó, Hiếu huy động khoảng 60 đối tượng chuẩn bị nhiều hung khí (gồm: dao tự chế, mã tấu, chai thủy tinh đựng xăng). Tuy nhiên, khi nhóm của Hiếu tụ tập trong một con hẻm đã bị Công an phường Bửu Long phát hiện, truy đuổi nên chạy đến khu vực phường Hiệp Hòa.

Khi tổ tuần tra của Công an phường Hiệp Hòa do Trung úy Lê Minh Quyền cùng 5 bảo vệ dân phố phường chốt chặn, nhóm đối tượng trên đã chạy xe máy thành hình vòng tròn, bao vây tổ tuần tra.

8 đối tượng bị bắt trước đó.

Một số đối tượng ngồi sau xe máy đã ném các chai xăng xuống đường và cầm hung khí tấn công các thành viên tổ tuần tra. Hai đối tượng Lê Văn Minh và Nguyễn Thành Ngọc đã xông đến đạp đổ xe máy, đuổi chém anh Vũ Lê Hoàng Văn, bảo vệ dân phố phường Hiệp Hòa, rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đã bắt khẩn cấp 8 đối tượng, gồm: Lê Văn Minh (SN 1999), Quan Văn Trí (SN 2003), Lê Thành Nam (SN 2003), Trần Minh Chánh (SN 2000), Huỳnh Ngọc Phúc (SN 1996), Nguyễn Anh Tài (SN 1999), Nguyễn Văn Hải (SN 2001) và Lý Anh Tuấn (SN 2003), tất cả cùng ngụ TP Biên Hòa. Đến ngày 29/9, Công an bắt tiếp Nguyễn Thành Ngọc và Vòng Gia Long./.

Nguyễn Đại

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/theo-dong/bat-them-nghi-can-bao-vay-cong-an-chem-hong-xe-cua-bao-ve-dan-pho-o-dong-nai-76338.html