Bắt thêm nghi phạm cầm đầu nhóm giang hồ đập phá nhà hàng ở Sài Gòn

Công an TP.HCM vừa bắt thêm một nghi phạm cầm đầu nhóm giang hồ tham gia tấn công, đập phá nhà hàng số 10 Nguyễn Công Trứ (P.Nguyễn Thái Bình, Q.1), xảy ra vào chiều tối 8/8.

Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02, Công an TP.HCM) cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hiền (còn gọi là "nhóc", 28 tuổi, ngụ quận 4) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Hiền được xác định là một trong những nghi phạm cầm đầu nhóm giang hồ tấn công, đập phá, đâm chém tại nhà hàng số 10 đường Nguyễn Công Trứ (P.Nguyễn Thái Bình, Q.1) vào chiều tối 8/8.

Hiền "nhóc" tại cơ quan công an.

Hiền "nhóc" tại cơ quan công an.

Liên quan đến vụ án này, ngày 29/8, Phòng PC02 đã bắt giữ, tạm giữ 10 người gồm: Nguyễn Văn Phước (29 tuổi, ngụ Q.1); Hàn Hoàng Thùy Trang (29 tuổi, ngụ Q.1); Nguyễn Trung Hậu (tên gọi khác Hậu "Ba Lắc", 28 tuổi, ngụ Q.1 - có 2 tiền án); Nguyễn Văn Hậu (28 tuổi, ngụ Q.9, TP.HCM); Nguyễn Minh Nhân (20 tuổi, ngụ H.Nhà Bè); Trần Huỳnh Tiến (19 tuổi, ngụ H.Nhà Bè); Đinh Ngọc Bạch (23 tuổi, ngụ Q.1); Nguyễn Minh Nghĩa (21 tuổi, ngụ H.Nhà Bè); Nguyễn Thanh Nam (23 tuổi, ngụ H.Nhà Bè, cùng TP.HCM); Phan Chí Khang (21 tuổi, ngụ Q.1).

Trong đó, hai vợ chồng Phước và Trang được xác định chủ mưu vụ việc.

Theo hồ sơ điều tra, năm 2018, vợ chồng Trang mua lại căn nhà đang kinh doanh karaoke từ ông Phạm Văn Hướng. Thời điểm này, ông Hướng đang cho bà Nguyễn Thị Hà Đông (37 tuổi, quê Hà Nội) thuê kinh doanh karaoke nên hai bên thỏa thuận để bà Đông tiếp tục thuê nhà. Tuy nhiên, từ tháng 11/2018 đến tháng 1/2019, bà Đông không thanh toán tiền thuê nhà nên vợ chồng Trang đơn phương chấm dứt hợp đồng. Thông báo chấm dứt hợp đồng được vợ chồng bà Trang gửi qua bưu điện cho bà Đông.

Tháng 4/2019, Trang gửi đơn đến Văn phòng Thừa Phát Lại đề nghị giải quyết lấy lại căn nhà trên. Tháng 5/2019, Văn phòng Thừa Phát Lại đã làm thủ tục lấy lại căn nhà trên cho vợ chồng Trang.

Hình ảnh nhóm giang hồ tấn công nhà hàng số 10 Nguyễn Công Trứ (Q.1, TP.HCM).

Tháng 6/2019, Trang và chồng ký hợp đồng cho bà Diễm Trang thuê lại quán karaoke thời hạn 5 năm với giá 105 triệu đồng/tháng. Bà Diễm Trang sau đó thuê thợ vào sửa chữa để kinh doanh. Đến tháng 7/2019, bà Đông cùng một số người đã đến căn nhà trên đuổi thợ ra khỏi nhà rồi dọn đồ vào ở. Từ đó, giữa vợ chồng bà Trang và vợ chồng bà Đông xảy ra mâu thuẫn, đe dọa "xử" nhau.

Bà Trang được một người quen tên T. giới thiệu các đối tượng giang hồ đến đuổi vợ chồng bà Đông ra khỏi quán.

Ngày 7/8, T. nhờ Nguyễn Trung Hậu gọi người đi đòi nhà với giá 500 triệu đồng. Hậu sau đó đã gọi cho Hiền "nhóc" gom hàng chục đối tượng tụ tập tại một quán bia trên địa bàn quận 7 để bàn bạc kế hoạch.

Khoảng 18 giờ ngày 8/8, Hậu kéo theo 30 người, còn Nhóc chỉ đạo 10 đàn em cùng nhau xông vào đập phá nhà hàng rồi tẩu thoát.

Ngay trong đêm, vợ chồng Trang ra sân bay Tân Sơn Nhất để đi Hàn Quốc du lịch nhưng bị trinh sát bắt giữ. Các đối tượng liên quan cũng bị bắt giữ ngay sau đó. Riêng Nhóc lẫn trốn và mới bị cơ quan điều tra bắt giữ vài ngày trước.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/phap-luat/bat-them-nghi-pham-cam-dau-nhom-giang-ho-dap-pha-nha-hang-o-sai-gon-46689.html