Bắt thêm sáu đối tượng trộm liên tỉnh

Ngày 14-3, lãnh đạo Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, các lực lượng đã bắt thêm sáu đối tượng trong băng nhóm chuyên đột nhập nhà dân rồi dùng xe tải đến lấy trộm nhiều vật dụng gia đình.

Các đối tượng vừa bị Công an TP Đồng Xoài bắt giữ.

Các đối tượng vừa bị Công an TP Đồng Xoài bắt giữ.

NDĐT - Ngày 14-3, lãnh đạo Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, các lực lượng đã bắt thêm sáu đối tượng trong băng nhóm chuyên đột nhập nhà dân rồi dùng xe tải đến lấy trộm nhiều vật dụng gia đình.

Cùng ngày, Công an thành phố Đồng Xoài đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Trộm cắp tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", khởi tố bị can đối với 16 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại Bình Phước, Bình Dương, Hà Nội, Quảng Ngãi và Thừa Thiên Huế, liên quan đến đường dây trộm cắp tài sản.

Các đối tượng vừa bị bắt giữ gồm: Nguyễn Đăng Quốc (40 tuổi, Thừa Thiên Huế); Lê Phúc Ngọc Sang (26 tuổi), Nguyễn Hữu Quang (25 tuổi), Nguyễn Văn Cường (27 tuổi), Phan Văn Đến (33 tuổi), Nguyễn Việt Vương (27 tuổi) cùng ngụ tại tỉnh Bình Phước.

Trước đó, Công an TP Đồng Xoài đã thực hiện lệnh bắt đối với 10 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Phước, TP Hà Nội và Quảng Ngãi…

Qua điều tra, các đối tượng khai thực hiện liên tiếp hàng chục vụ trộm cắp tài sản tại tỉnh Bình Phước và Bình Dương và mỗi vụ trộm thường đi theo nhóm 2-4 người trở lên. Bọn chúng thường dùng kìm cộng lực cắt ổ khóa rồi vào nhà trộm các vật dụng như: lộc bình lớn, nhỏ, tượng gỗ, xe máy, hoa lan, mai, bàn ghế gỗ, cây cảnh, tivi, đồ nhà bếp, máy tính, máy hàn, tranh treo tường… Những vật dụng chúng trộm được cho lên xe tải đem đi tiêu thụ. Đối với các đồ vật liên quan đến pháp lý khó tiêu thụ, chúng đem cầm ở các tiệm trò chơi bắn cá.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Xoài vẫn tiếp tục mở rộng điều tra vụ án; kêu gọi các đối tượng trong băng nhóm trộm này ra đầu thú để nhận khoan hồng của pháp luật.

Công an TP Đồng Xoài cũng thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng để những người dân bị mất trộm tài sản đến đơn vị trình báo nhằm cũng cố hồ sơ, chứng cứ liên quan đến các vụ trộm do các đối tượng trong băng trộm này đã thực hiện.

NHẤT SƠN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/43610602-bat-them-sau-doi-tuong-trom-lien-tinh.html