Bắt thủ phạm trộm hàng loạt điện thoại trong nhà nghỉ

Ngày 30-7, Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tuấn, SN 1992, trú tại xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, ngày 24-7, CQCA nhận được thông tin vụ trộm cắp 9 chiếc ĐTDĐ tại một nhà nghỉ ở xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa. Khẩn trương vào cuộc xác minh, đến ngày 27-7, lực lượng Đội CSHS CA huyện Hiệp Hòa xác định được thủ phạm là Nguyễn Văn Tuấn và vận động đối tượng ra đầu thú.

Tại CQCA, bước đầu Tuấn khai nhận, sáng 16-7, đối tượng từ phòng trọ ở thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang lên huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên thăm mẹ. Khoảng 13g00 cùng ngày, trên đường về phòng trọ, do thời tiết nắng nóng nên Tuấn vào một nhà nghỉ ở xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa nghỉ chân.

Đối tượng Tuấn tại CQCA

Đối tượng Tuấn tại CQCA

Nhận phòng, Tuấn phát hiện cửa phòng ngủ tầng 1 của nhà nghỉ không đóng nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Tuấn đột nhập vào trong, phát hiện đầu giường có 9 ĐTDĐ đã nhanh tay lấy cất vào ba lô, xuống trả tiền phòng rồi tẩu thoát. Được biết, số điện thoại này là do khách để lại cho nhà nghỉ vì không có tiền trả tiền phòng.

Từ ngày 19 đến ngày 24-7, Tuấn mang 8 điện thoại trộm cắp được (gồm 7 Iphone, 1 Samsung Note 10) bán được tổng số 9,8 triệu đồng. Chiếc điện thoại còn lại nhãn hiệu Huawei, đối tượng giữ để sử dụng.

Tuấn là đối tượng nghiện ma túy, từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù năm 2020. Bố mẹ Tuấn bỏ nhau, mẹ Tuấn về quê ngoại ở Thái Nguyên sinh sống. Còn Tuấn sau khi ra tù đã cùng vợ thuê phòng trọ ở thị trấn Nếnh, vợ Tuấn làm công nhân cho một Cty trên địa bàn, đối tượng ở nhà trông con gái 4 tuổi.

Hiện vụ việc đang được CQCA tiếp tục điều tra, xử lý.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bat-thu-pham-trom-hang-loat-dien-thoai-trong-nha-nghi-203450.html