Bắt trộm gà, bị đâm chết

1 giờ 15 phút ngày 29-10, tại trang trại gà của ông Trần Văn Hiền (SN 1961) trú thôn Chương, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam), phát hiện có đối tượng vào bắt trộm gà. Ông Hiền đã gọi cháu ruột là Trần Văn Khanh (SN 1979) ở cùng thôn đến bắt quả tang.

Quá trình bắt đối tượng trộm cắp xảy ra vật lộn xô xát, ông Hiền cầm một con dao nhọn đâm vào bả vai đối tượng, bị đối tượng đạp lại, ông Hiền đâm thêm một nhát vào đùi đối tượng. Sau đó, Khanh giữ đối tượng cho ông Hiền trói lại và lên báo Công an xã Bắc Lý, khoảng 20 phút sau, đối tượng đã chết.

Đã xác định đối tượng là Nguyễn Hoàng Anh (SN 1992) trú xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân. Khám nghiệm sơ bộ ban đầu, xác định đối tượng chết do suy hô hấp, mất máu cấp. Công an đã thu giữ tang vật gây án, đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Ngày 29-10, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa triệt phá chuyên án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại xã An Hòa, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) và huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, bắt ba đối tượng, thu giữ 36 dấu mộc, hơn 2.000 tài liệu, giấy tờ, chứng từ giả liên quan đến hồ sơ khám sức khỏe cho người lái xe (gồm giấy khám sức khỏe, kết quả xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, phiếu chụp X-quang, phiếu siêu âm...).

Kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2017 đến nay đã móc nối với công nhân tại các khu công nghiệp, giáo viên trong các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe để làm giả hơn 200 giấy khám sức khỏe xin việc làm, hơn 1.000 giấy khám sức khỏe cho người dự thi bằng lái xe, hơn 100 giấy ra viện, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Mượn xe đem cầm cố để đánh bạc

Công an thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) vừa ra quyết định khởi tố Lê Tuấn (SN 1989, ngụ phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả xác minh ban đầu, ngày 26-9, Tuấn hẹn gặp bạn là anh Trần Tiến L, cùng ngụ phường An Thạnh. Sau khi gặp, Tuấn vờ mượn mô-tô của anh L để đi lấy tiền. Tuấn chạy thẳng sang Cam-pu-chia cầm cố để lấy tám triệu đồng đánh bạc. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Chết chưa rõ nguyên nhân

Hồi 6 giờ 50 phút ngày 29-10, trên quốc lộ 1A cũ thuộc thôn Phú Gia, xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm (Hà Nam), nhân dân phát hiện một phụ nữ nước ngoài nằm chết cạnh giải phân cách giữa đường (hướng đi từ Phủ Lý - Ninh Bình), bên cạnh có chiếc xe máy BS 89L1 - 027.98. Qua kiểm tra sơ bộ phát hiện trên người nạn nhân có một hộ chiếu mang tên BREANNE LEE (SN 1995) quốc tịch nước ngoài. Các đơn vị chức năng đang khẩn trương phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ.

Tai nạn lao động

Ngày 29-10, xảy ra một vụ tai nạn lao động tại công trình bảy tầng đang thi công ở giao lộ Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Hành (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Phú (26 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam), là công nhân phụ trách điều khiển máy tời đưa ván xuống đất và ở lại công trình. Theo thông tin ban đầu từ Công an quận Cẩm Lệ, gần 11 giờ sáng, anh Phú đi lên các tầng trên của công trình không may trượt chân rơi xuống đất và chết tại chỗ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/38080102-bat-trom-ga-bi-dam-chet.html