Bắt 'trùm' ma túy ở Lóng Luông, thu giữ 50 bánh heroin

Lực lượng chức năng vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn. Đối tượng bị bắt thường trú tại Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La - nơi vừa có vụ tiêu diệt 2 trùm ma túy cố thủ tại bản Tà Dê).Cự Giải (T/h)

Lực lượng chức năng vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn. Đối tượng bị bắt thường trú tại Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La - nơi vừa có vụ tiêu diệt 2 trùm ma túy cố thủ tại bản Tà Dê).

Theo thông tin được đăng tải trên báo Công an TP HCM, ngày 31/7, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47) triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 50 bánh heroin.

Trước đó, đầu tháng 5/2018, Phòng PC47 phát hiện đường dây vận chuyển ma túy từ Sơn La về Thái Nguyên tiêu thụ nên đã xác lập chuyên án, phối hợp với Cục C47 thực hiện các biện pháp đấu tranh.

Ban chuyên án xác định đối tượng chính trong đường dây là Giàng A Lành (26 tuổi, ở bản Cò Lóng, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La).

2 đối tượng trong đường dây ma túy số lượng lớn vừa được triệt phá - Ảnh: VietNamNet

Cuối tháng 7/2018, nhận được thông tin Giàng A Lành sẽ đưa một số lượng lớn ma túy về Thái Nguyên tiêu thụ nên Ban chuyên án đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án.

Ngày 30/7, tại khu vực xóm Ao Rôm 1, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên, tổ công tác chặn xe ô tô của Giàng A Lành và phát hiện cất giấu 19 bánh heroin.

Khám xét nơi ở của Giàng A Lành tại bản Cò Lóng, xã Lóng Luông phát hiện thu giữ 1 khẩu súng quân dụng, 5 viên đạn và một số vật chứng khác liên quan.

Lành khai nhận mua số ma túy trên từ Sơn La để mang đi tiêu thụ tại Thái Nguyên với giá 185 triệu đồng/bánh.

Mở rộng điều tra, cùng ngày (30/7), công an Thái Nguyên bắt Vũ Thị Xuân, (58 tuổi), thu 31 bánh heroin - mắt xích trong đường dây buôn bán ma túy của Giàng A Lành.

Theo Báo Công an Nhân dân, tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận mua bán số ma túy trên để tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Khi vận chuyển ma túy chúng sử dụng nhiều xe ô tô, mang biển kiểm soát khác nhau, chở theo 2 phụ nữ và 5 trẻ em dưới 5 tuổi là người trong gia đình để ngụy trang, tránh sự phát hiện và gây khó khăn cho lực lượng Công an khi bị khống chế, bắt giữ.

Cũng liên quan đến hành vi vận chuyển ma túy, theo ANTV, ngày 30/7, Công an huyện Vân Hồ (Sơn La) chủ trì, phối hợp với Công an huyện Mộc Châu phát hiện và bắt quả tang đối tượng Tráng Thị Sớ (SN 1983, trú tại bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ) đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 1 bánh heroin trọng lượng 313,33 gam; 774 viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng liên quan.

Tại cơ quan công an, Tráng Thị Sớ khai nhận, đang trên đường vận chuyển thuê số ma túy trên từ xã bản Hua Tạt ra Quốc lộ 6 thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/bat-trum-ma-tuy-o-long-luong-thu-giu-50-banh-heroin-a238522.html