Bắt Việt kiều trộm ô tô, 'hiệp sĩ' Bình Dương được khen thưởng

Chiều ngày 9.8, đại diện lãnh đạo chính quyền và Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tổ chức khen thưởng đối với nhóm “hiệp sĩ” phường Phú Hòa, do có thành tích vừa bắt gọn Việt kiều trộm chiếc ô tô Honda Civic.

"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải (bìa phải) thay mặt nhóm "hiệp sĩ" lên nhận tiền thưởng. Ảnh: H.H

Món tiền thưởng là 5 triệu đồng đã được trao cho đại diện nhóm “hiệp sĩ” là anh Nguyễn Thanh Hải.

Như báo Lao Động đã thông tin: Vào ngày 6.8, anh Phạm Việt Anh (46 tuổi, ngụ Bình Dương) đổ ô tô trước tòa nhà Becamex để rút tiền tại trụ ATM. Trước khi xuống xe, chủ xe đã tắt máy nhưng không rút chìa khóa. Khi trở ra anh Anh phát hiện chiếc ô tô đã… không cánh mà bay, nên báo công an phường Phú Hòa. Hình ảnh đối tượng trộm xe bị camera tòa nhà Becamex ghi lại.

Hình ảnh tên trộm (thứ 3, trái qua) bị các hiệp sĩ bắt, cùng tang vật là chiếc ô tô lấy cắp.

Trưa 9.8,  nhóm "hiệp sĩ" phường Phú Hòa đã phát hiện chiếc xe trên xuất hiện trên đường phố và  truy đuổi. Nhóm “hiệp sĩ” đã bắt được kẻ trộm cùng chiếc ô tô bị lấy cắp.

Tên trộm xe là Việt kiều Mỹ, tên  Kevin Long Nguyen (SN 1988). Tên này  khai đã đánh cắp ô tô vào sáng ngày 6.8. Kế đó, chạy xe qua thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tên trộm  rao bán xe với giá khoảng 430 triệu đồng, nhưng không bán được. Ngày 9.8, đối tượng quay trở lại Bình Dương thì bị bắt.

Biểu hiện bất thường , như đang phê chất gây nghiện của tên trộm.

Kevin Long Nguyen khai quê gốc Đồng Nai, về nước từ 8 tháng trước và đang thất nghiệp, sống lang thang. Khi bị bắt đối tượng nói bằng tiếng nước ngoài lẫn tiếng Việt và có biểu hiện bất bình thường, giống như đang phê chất gây nghiện.

Đây là một trong rất nhiều chiến công về bắt trộm, của của nhóm "hiệp sĩ" Bình Dương.

HOÀNG HƯNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/bat-viet-kieu-trom-o-to-hiep-si-binh-duong-duoc-khen-thuong-548724.ldo