Bắt vụ vận chuyển 1,5 tấn đường nhập lậu qua biên giới

Lúc 1 giờ 15 phút, ngày 16-8, tại Km 2, tỉnh lộ 586, thuộc địa phận bản 1, xã Thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Thuận, BĐBP Quảng Trị đã phát hiện một chiếc xe ô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra hành chính.

Tang vật 1,5 tấn đường bị Đồn Biên phòng Thuận thu giữ. Ảnh: Nguyễn Thành Phú

Quá trình kiểm tra xe ô tô mang BKS 74D-00107 do đối tượng Lê Đăng Trường Phu (SN 1986, trú tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 30 bao đường kính trắng do Thái Lan sản xuất, tổng trọng lượng 1,5 tấn. Chủ nhân không xuất trình được giấy tờ chứng minh về nguồn gốc xuất xứ của số hàng này. Lực lượng tuần tra đã lập biên bản và đưa người, phương tiện cùng tang vật về đồn để xử lý.

Tại Đồn Biên phòng Thuận, đối tượng Lê Đăng Trường Phu khai nhận, số đường nói trên Phu mua của một người Lào với giá 14,25 triệu đồng, sau đó vận chuyển về TP Đông Hà để bán kiếm lời.

Hiện, vụ việc đang được Đồn Biên phòng Thuận tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, trên địa bàn biên giới dọc theo sông Sê Pôn, thuộc địa bàn các xã Thuận, Tân Long, Tân Thành và thị trấn Lao Bảo, tình trạng buôn lậu đường kính trắng do Thái Lan sản xuất diễn biến rất phức tạp, mặc dù các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn song đường nhập lậu thẩm thấu từ biên giới vào nội địa vẫn chưa được ngăn chặn triệt để.

Nguyễn Thành Phú

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bat-vu-van-chuyen-1-5-tan-duong-nhap-lau-qua-bien-gioi/