Bắt vụ vận chuyển gần 6 tấn nội tạng thối lên biên giới

Trên đường đưa gần 6 tấn nội tạng thối lên biên giới tiêu thụ, đối tượng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện.

Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý số hàng hóa nội tạng động vật thối vừa bắt giữ.

Tang vật vụ việc. Ảnh: CTV

Tang vật vụ việc. Ảnh: CTV

Cụ thể, vào lúc 11h20' ngày 8/2, tại Km 37, Quốc lộ 9, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Trạm CSGT Đakrông phát hiện xe ô tô mang BKS 75C - 114.01 do ông Võ Tá Ý (SN 1988, trú tại phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, TT. Huế) điều khiển.

Kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 172 bao tải, bên trong chứa 5,9 tấn sản phẩm động vật gồm: 80 bao lưỡi heo; 20 bao tai heo; 10 bao thịt nạc heo; 23 bao da heo; 10 bao chân gà; 15 bao thịt vụn; 15 bao nạm bò.

Các bao chứa nội tặng đã bốc mùi hôi thối, màu sắc biến đổi, bị rỉ nước. Chủ xe không xuất trình được giấy tờ liên quan lô hàng và giấy phép vận chuyển.

Lực lượng chức năng kiểm tra số nội tạng đã bốc mùi hôi thối. Ảnh: CTV

Chủ của lô hàng trên là bà Nguyễn Thị Sương (SN 1979, trú tổ 8, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế).

Bà Sương khai nhận, số hàng trên được lấy từ Hà Nội, sau đó, dùng xe đông lạnh vận chuyển vào Thừa Thiên - Huế và chuyển lên Lao Bảo rồi đưa sang Lào tiêu thụ.

Hương Lài

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tom-gon-ke-van-chuyen-gan-6-tan-noi-tang-thoi-len-bien-gioi-2108332.html