Bát Xát tổ chức huấn luyện phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Sáng 8/5, UBND huyện Bát Xát tổ chức khai mạc lớp huấn luyện, luyện tập phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023.

Các đại biểu dự buổi khai mạc.

Các đại biểu dự buổi khai mạc.

Theo kế hoạch, trong thời gian 10 ngày (từ 8 đến 18/5), gần 60 cán bộ chiến sỹ của 2 trung đội dân quân cơ động của huyện sẽ được truyền đạt, luyện tập các nội dung: Quán triệt các văn bản liên quan đến công tác ứng phó sự cố thiên tai, cháy nổ, cháy rừng; phương pháp sử dụng trang bị chữa cháy và xử trí một số tình huống cháy; phương pháp sơ cấp cứu ban đầu với người bị đuối nước, băng bó vết thương, nẹp, cố định chấn thương; giới thiệu cách quây chặn, thu gom, làm sạch, phân hủy dầu trên bờ khi có sự cố tràn dầu bằng phương pháp thủ công; hành động, kỹ thuật bảo đảm an toàn trong quá trình tìm kiếm và cứu nạn, cứu hộ của phân đội khi có sự cố sạt lở đất, đá; kỹ thuật bơi cứu người và phương pháp cấp cứu người bị nạn...

Việc huấn luyện, luyện tập nhằm nâng cao trình độ cho các lực lượng bộ đội thường trực, dân quân cơ động làm nhiệm vụ trực sẵn sàng và tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn nắm chắc nguyên tắc, quy trình, công tác bảo đảm an toàn khi thực hành sơ tán, di dời dân, tài sản khi xảy ra bão, lũ, sạt lở... và khả năng tổ chức, phương pháp, hiệp đồng giữa các lực lượng. Luyện kỹ năng sử dụng thành thạo các trang bị cứu hộ, cứu nạn trong biên chế, phương tiện tại chỗ, sẵn sàng cơ động khắc phục thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân trong mọi tình huống.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/bat-xat-to-chuc-huan-luyen-phuong-an-phong-chong-thien-tai-va-tim-kiem-cuu-nan-post368157.html