Bắt xe khách chở động vật hoang dã trái phép tại Quảng Nam

Từ tin báo của người dân, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra chiếc xe khách đang chạy hướng huyện Nam Giang đi TP. Tam Kỳ, phát hiện trên xe có nhiều động vật hoang dã như tê tê, cúi lúi, chồn...

Ngày 11/8, Công an huyện Nam Giang, (Quảng Nam) xác nhận đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép xảy ra trên địa bàn.

Động vật hoang dã bị xẻ thịt vận chuyển trên xe khách. Anhr CA

Trước đó, sáng 10/8, trên tuyến QL14D đoạn qua thôn Pà Roong, xã Cà Dy, tiếp nhận tin báo của người dân dân, tổ công tác của Công an huyện Nam Giang tiến hành kiểm tra xe khách của nhà xe Ngọc Anh, hiệu Ford Transit BKS 92B-011.44 chạy hướng Nam Giang - TP Tam Kỳ, phát hiện trên xe có 2 cá thể tê tê còn sống, 3 con cúi lúi, 2 cá thể chồn đã bị xẻ thịt, gần 32kg thịt lợn rừng.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế xe khách là Nguyễn Thành Quốc (30 tuổi, trú thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên.

Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện và tang vật để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoài Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/bat-xe-khach-cho-dong-vat-hoang-da-trai-phep-tai-quang-nam-1311926.tpo