Bắt xe khách chở hơn một tấn pháo

Hơn một tấn pháo nghi là pháo điện do nước ngoài sản xuất vừa được Trạm cảnh sát giao thông (CSGT) Diễn Châu, thuộc Phòng CSGT (Công An Nghệ An) phát hiện, bắt giữ trên xe khách giường nằm chạy theo hướng Bắc – Nam.

Khoảng 9 giờ sáng 28-4, tổ tuần tra thuộc trạm CSGT Diễn Châu phát hiện xe khách mang BKS 18B-018.96 đi theo hướng Bắc - Nam do tài xế Vũ Quang Thạch (SN 1965) trú tại Giao Tiến, Giao Thủy (Nam Định) điều khiển vận chuyển 30 bao tải, bên trong chứa các hộp pháo nghi là pháo điện do nước ngoài sản xuất, với khối lượng lên tới hơn một nghìn kg.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ số hàng nói trên là ông Trịnh Văn Hòa (SN 1975), trú tại Xuân Kiên, Xuân Trường (Nam Định) không xuất trình được bất kỳ giấy tờ gì liên quan số hàng. Ông Trịnh Văn Hòa cho biết số hàng trên được mua tại khu vực biên giới Trung Quốc, sau đó thuê xe khách vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và toàn bộ số hàng.

Được biết, đây là vụ bắt giữ số lượng pháo lớn nhất từ trước đến nay của CSGT Công an tỉnh Nghệ An.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật

TUẤN MINH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/36242502-bat-xe-khach-cho-hon-mot-tan-phao.html