Đợt dịch Covid-19 mới lan ra ít nhất 17 tỉnh, thành tại Trung Quốc

Đợt dịch Covid-19 mới do biến thể Delta gây ra ở Trung Quốc đang trong giai đoạn tăng cao. Đến nay, hơn nửa số đơn vị hành chính cấp tỉnh ở nước này đã phát hiện ca bệnh.

Trung Quốc tiếp tục thiết lập kỷ lục về số ca Covid-19 mắc mới trong cộng đồng ngày 2/11 với 93 trường hợp được xác nhận và 11 trường hợp không triệu chứng, theo thông báo mới nhất của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc sáng 3/11.

Người dân thành phố Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang tham gia lấy mẫu xét nghiệm ngày 2/11. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Người dân thành phố Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang tham gia lấy mẫu xét nghiệm ngày 2/11. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Thống kê của truyền thông Trung Quốc cho thấy, đến nay, đợt dịch mới đã khiến nước này có thêm 631 ca bệnh và lan ra ít nhất 17 tỉnh, thành và khu tự trị. Nhiều trường hợp trong số đó bị nhiễm do đi du lịch đến các vùng có người bệnh và là người cao tuổi.

Trong số 11 tỉnh thông báo có ca bệnh mới, tỉnh Hắc Long Giang ở miền Đông Bắc nước này, nơi phát hiện một chuỗi lây truyền riêng biệt, đã đóng góp nhiều nhất với 35 trường hợp. Tất cả các ca bệnh này đều ở thành phố Hắc Hà, giáp biên giới với Nga. Tính đến ngày 3/11, Trung Quốc hiện có 1.000 ca Covid-19, trong đó 37 trường hợp là các ca bệnh nặng.

Ông Trương Văn Hồng, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Trung Quốc nhận định, đợt dịch mới bùng phát từ hôm 17/10 này đang ở vào “thời kỳ nguy cơ cao”. Ông kêu gọi người dân hợp tác với lực lượng phòng dịch, nhanh chóng tiến hành xét nghiệm, nhằm sớm đưa số ca bệnh về 0.

Trung Quốc đang cố gắng dập tắt đợt bùng phát mới theo chiến lược “Không Covid-19”. Tuy nhiên, chiến lược này đang chịu áp lực từ các đợt bùng phát lẻ tẻ, đặc biệt ở các khu vực biên giới, dù tỷ lệ tiêm chủng ngày càng tăng.

Theo ông Chung Nam Sơn, chuyên gia dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc, Trung Quốc vẫn sẽ áp dụng cách tiếp cận hiện nay, nhưng thời hạn chính xác phụ thuộc vào hiệu quả ngăn chặn virus trên thế giới. Ông cho rằng, so với điều trị sau khi dịch bệnh lan rộng, “chính sách không lây nhiễm” của Trung Quốc vẫn là một cách tiếp cận chi phí thấp.

Tuy vậy, ông cũng thừa nhận, mặc dù chính sách này không quá tốn kém, song vẫn là cách làm “cực chẳng đã” vì hiện nay dù đã có vaccine, nhưng do tốc độ lây lan của virus vẫn quá nhanh, khiến tỷ lệ tử vong luôn ở mức khoảng 2% trên toàn cầu.

Để chuẩn bị cho mùa Đông đang tới và đối phó với tình hình dịch bệnh bất ngờ xảy ra, Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 1/11 đã phải kêu gọi các hộ gia đình nước này tích trữ nhu yếu phẩm hàng ngày, phòng trường hợp khẩn cấp và thiếu lương thực./.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dot-dich-covid-19-moi-lan-ra-it-nhat-17-tinh-thanh-tai-trung-quoc-902505.vov