Bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX đã bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá, 5 năm qua, dù bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh với quyết tâm chính trị rất cao, đã phát huy truyền thống cách mạng hào hùng và nền văn hóa lịch sử đặc sắc; kế thừa những thành tựu của những nhiệm kỳ trước; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị nhiệm kỳ tới, Đảng bộ, quân và dân Hà Tĩnh cần phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, kế thừa kết quả đã đạt được, tiếp tục củng cố và vun đắp sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ; phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững; nhân dân ấm no, hạnh phúc, bình yên hơn trong thời gian tới.

Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ là then chốt; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc là nền tảng tinh thần của xã hội; lấy phát triển con người, đảm bảo và cải thiện dân sinh làm mục đích. Củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu; tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu Đại hội cần phân tích sâu sắc, xác định, nhận diện rõ hơn những tiềm năng, cơ hội, lợi thế của địa phương trong mối tương quan của khu vực và cả nước. Trên cơ sở đó, xây dựng mục tiêu, phương hướng, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho phù hợp trong giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đại biểu dự đại hội công tâm, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ vào văn kiện của Đảng trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII.

“Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Tĩnh cần đoàn kết, thống nhất hơn nữa, góp phần tạo ra khí thế mới, vận hội mới, cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” - đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Cũng tại Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính gửi lời chia sẻ sâu sắc đến đồng bào miền Trung ruột thịt, đến những gia đình thiệt hại trong đợt lũ lụt đang xảy ra.

Các đại biểu tham gia ủng hộ bà con vùng lũ (ảnh BHT)

Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, ngay sau lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh, các đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tiến hành quyên góp ủng hộ bà con vùng lũ với số tiền gần 300 triệu đồng. Trước đó, tỉnh Hà Tĩnh đã trích ngân sách 1 tỷ đồng để hỗ trợ Nhân dân 3 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam.

Đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã tiến hành bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trà Giang

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/bau-53-dong-chi-vao-ban-chap-hanh-dang-bo-ha-tinh-lan-thu-xix-nhiem-ky-2020-2025-post38326.html