Bầu các ông Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng vào Ban Bí thư

Ngày 6/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận và đã bầu bổ sung 2 Ủy viên Ban Bí thư khóa XII gồm: đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ông Phan Đình Trạc và ông Nguyễn Xuân Thắng được bầu bổ sung vào Ban Bí thư khóa XII

Ông Phan Đình Trạc và ông Nguyễn Xuân Thắng được bầu bổ sung vào Ban Bí thư khóa XII

Ngày 6/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bước sang ngày làm việc thứ ba.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường. Buổi sáng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành phiên họp.
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về việc bầu bổ sung Ủy viên Ban Bí thư khóa XII.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận và đã bầu bổ sung 2 Ủy viên Ban Bí thư khóa XII gồm: Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sinh ngày 25/8/1958; quê quán tại Xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu , Nghệ An

Ông có trình độ Cử nhân chính trị; Đại học An ninh, Cử nhân Luật.

Ông vào đảng ngày 4/8/1980; là Đại biểu Quốc hội 4 khóa liên tiếp: XI, XII, XIII, XIV.

Trước khi được điều động làm phó Ban Nội chính Trung ương (từ tháng 1/2013), ông Phan Đình Trạc từng là Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An.

Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, XII.

Ông Nguyễn Xuân Thắng (60 tuổi, GS.TS kinh tế) từng làm Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).

Thành Nam

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/bau-cac-ong-phan-dinh-trac-va-nguyen-xuan-thang-vao-ban-bi-thu/743889.antd