Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: - Cử tri miền núi huyện Hòa Vang phấn khởi hướng về ngày hội lớn

Trên cơ sở phê chuẩn, 2 xã miền núi Hòa Bắc, Hòa Phú (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) có 12 điểm bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri 2 xã này cũng sẽ bầu chọn 50 đại biểu HĐND cấp xã trong tổng số 82 ứng cử viên hiện nay.

Trên cơ sở phê chuẩn, 2 xã miền núi Hòa Bắc, Hòa Phú (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) có 12 điểm bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri 2 xã này cũng sẽ bầu chọn 50 đại biểu HĐND cấp xã trong tổng số 82 ứng cử viên hiện nay.

Người dân thôn Giàn Bí (xã Hòa Bắc) kiểm tra danh sách cử tri tham gia bỏ phiếu bầu ĐBQH, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại xã Hòa Bắc, ngay sau khi có chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, xã đã thành lập Ủy ban bầu cử (UBBC) gồm 11 thành viên. Việc lựa chọn các thành viên tham gia UBBC có tính kế thừa, phần lớn là người có kinh nghiệm trong công tác bầu cử, một số thành viên mới đều là những người có nghiệp vụ chuyên môn. Sau khi thành lập, UBBC xã đã thành lập các tiểu ban và tổ giúp việc, đồng thời ban hành kế hoạch bầu cử, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn về công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp. Đài Truyền thanh xã duy trì phát thanh thường xuyên các nội dung về Luật bầu cử, những điểm sửa đổi, bổ sung của Luật, kế hoạch bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri; đồng thời, chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội 7 thôn chủ động kế hoạch lồng ghép tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác bầu cử trong các buổi sinh hoạt, họp dân.

Già làng Cơ Tu Bùi Văn Siêng (thôn Giàn Bí, xã Hòa Bắc) trải lòng, lúc nào cử tri cũng mong nuốn những đại biểu được dân bầu cống hiến hết khả năng, năng lực cho Nhà nước, sẽ là người đại diện phản ánh cho bằng được những tâm tư, nguyện vọng của họ đến với các ngành, các cấp... “Người dân miền núi còn nhiều khó khăn, cho nên mình sẽ bầu cho những người tốt, làm được nhiều việc có ích cho dân, nhất là cho bà con vùng sâu, vùng xa trong việc phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn sản xuất, quan tâm đến chế độ chính sách cho con em người dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn”, già Siêng cho biết thêm.

Trong lúc đó, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, Hòa Phú đã góp phần làm nên thành công bước đầu trong công tác giới thiệu người ứng cử. Qua 3 lần hiệp thương, địa phương còn 41 ứng cử viên, trong đó, có 16 đại biểu nữ và 3 đại biểu người dân tộc Cơ Tu để cử tri bầu chọn 25 đại biểu HĐND xã. Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Phú Nguyễn Tân, cùng với việc coi trọng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục, phù hợp với từng mốc thời gian thực hiện kế hoạch bầu cử, UBBC xã còn yêu cầu các tiểu ban chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử, phấn đấu mỗi phần việc thực hiện sớm hơn so với yêu cầu của huyện để kịp thời điều chỉnh, bổ sung những vấn đề có thể nảy sinh ngoài dự kiến nhằm bảo đảm kế hoạch chung. Do chủ động, tích cực triển khai nên đến nay, UBBC xã đã hoàn thành niêm yết danh sách hơn 3.900 cử tri của 8 thôn. Cử tri cũng đang hồ hởi, phấn khởi hướng về ngày hội lớn với sự quan tâm, kỳ vọng về vai trò của người đại biểu nhân dân trong nhiệm kỳ mới.

Nhìn chung, đến thời điểm này công tác chuẩn bị bầu cử ở các xã miền núi huyện Hòa Vang tiến hành thuận lợi, bảo đảm kế hoạch đề ra. Bà con cử tri đang mong chờ ngày bầu cử để thực hiện quyền làm chủ của mình, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng về người đại biểu nhân dân thông qua lá phiếu bầu. Tất cả đều kỳ vọng, những đại biểu do mình lựa chọn bầu ra sẽ xứng đáng đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của cử tri; nỗ lực góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_241713_cu-tri-mien-nui-huyen-hoa-vang-phan-khoi-huong-ve-ngay-hoi-lon.aspx