Bầu cử Hạ viện Malaysia: Liên minh đối lập giành chiến thắng

Theo kết quả kiểm phiếu do Ủy ban Bầu cử Malaysia công bố sáng 10-5, Liên minh Hy vọng (PH) do cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad (92 tuổi) lãnh đạo đã giành được 113 trong 222 ghế tại Hạ viện, vượt mức 112 ghế cần thiết để thành lập chính phủ mới.

Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir trong buổi họp báo tại TP Petaling Jaya, bang Selangor, ngày 10-5. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trong khi đó, Liên minh cầm quyền Mặt trận quốc gia (BN) của Thủ tướng Najib Razak giành được 79 ghế, giảm 54 ghế so kết quả cuộc bầu cử gần đây nhất. 18 ghế là kết quả Đảng Hồi giáo liên Malaysia (PAS) đạt được.

Hiện, ông Najib chưa thông báo về kết quả bỏ phiếu. Được biết, ông Najib sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào lúc 11 giờ, ngày 10-5 (giờ địa phương).

Tại cuộc họp báo diễn ra trước khi kết quả kiểm phiếu chính thức được xác nhận, ông Mahathir tuyên bố, PH đã giành chiến thắng. Kết quả này đánh dấu sự trở lại của cựu Thủ tướng Mahathir, người đã điều hành Chính phủ Malaysia từ năm 1981 đến 2003.

Ông Mahathir sẽ trở thành nhà lãnh đạo cao tuổi nhất thế giới khi ông tuyên thệ nhậm chức, dự kiến vào ngày 11-5. Tuy nhiên, ông Mahathir cho biết sẽ trao nhiệm kỳ của Thủ tướng cho cựu Phó Thủ tướng Anwar Ibrahim, người đang ngồi tù và chuẩn bị được trả tự do vào tháng 6-2018.

Nhiều ý kiến cho rằng, khi liên minh đối lập PH thành lập chính phủ mới, một số chính sách được đưa ra dưới thời BN cầm quyền sẽ bị hủy bỏ, trong đó có chính sách thuế hàng hóa và dịch vụ 6%. Trước đó, ông Mahathir cam kết sẽ áp dụng trở lại trợ cấp nhiên liệu và hủy các khoản nợ của nông dân trồng cọ.

* Cử tri Malaysia đi bỏ phiếu bầu chính phủ mới

H.HTheo: Tân Hoa xã, Channelnewsasia

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/36347002-bau-cu-ha-vien-malaysia-lien-minh-doi-lap-gianh-chien-thang.html