Bầu cử Israel: Sự bền bỉ của 'Vua Bibi' trước nhiệm kỳ thủ tướng thứ 5

Cuộc bầu cử ở Israel hôm 9/4 được cho là cuộc bỏ phiếu định đoạt số phận Benjamin Netanyahu. Kết quả cho thấy ông vẫn là nhà lãnh đạo không thể thay thế sau 4 nhiệm kỳ thủ tướng.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu, người có biệt danh là "Vua Bibi", đã được xác nhận là người chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử Israel vào tối 11/4, khi Ủy ban bầu cử trung ương công bố số liệu đầy đủ của cuộc bầu cử ngày 9/4, đúng 60 giờ sau khi các khu vực bỏ phiếu đóng cửa.

Việc kiểm tra và kiểm lại các phiếu bầu bổ sung của các binh sĩ, các nhà ngoại giao và những người vắng mặt khác khiến thời điểm dự kiến công bố kết quả vào sáng 10/4 bị trì hoãn.

Với tất cả số phiếu được kiểm đếm, đảng Likud của ông Netanyahu đã vượt qua đảng Xanh và Trắng đối thủ với 26,45% phiếu bầu để giành 36 ghế trong 120 ghế của Quốc hội.

Đảng Xanh và Trắng đã chính thức thừa nhận thất bại vào ngày 10/4.

Khối Likud cùng các đồng minh bảo thủ và cánh hữu giành được 65 ghế so với 55 ghế cho phe trung hữu, các đảng cánh tả và Arab. Điều này tạo cho ông Netanyahu con đường chắc chắn để xây dựng liên minh đa số.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫy tay chào những người ủng hộ tại sự kiện mừng chiến thắng sau khi cuộc tổng tuyển cử của Israel kết thúc tại Tel Aviv, Israel, ngày 9/4. Ảnh: AP.

Đánh bại thách thức lớn nhất trong cuộc bầu cử lần này – cựu tham mưu trưởng quân đội Israel Benny Gantz của đảng Xanh và Trắng, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gần như chắc chắn sẽ tại vị trong nhiệm kỳ thứ năm và vượt qua David Ben-Gurion, người khai sinh ra Israel, để trở thành thủ tướng tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử đất nước.

Trả lời câu hỏi của Zing.vn tại buổi họp báo sáng 12/4 về kết quả bầu cử, Đại sứ Israel tại Việt Nam Nadav Eshcar cho rằng chiến dịch tranh cử vừa qua là về sự tồn tại chính trị.

“Có những người yêu mến ông ấy (Netanyahu), coi ông ấy như cha. Mặt khác, cũng có những người muốn thấy ông ấy ra đi. Đó là hệ thống dân chủ của chúng tôi. Việc ông ấy điều hành quá lâu cũng tạo ra những cực đoan trong cách mọi người nhận thức điều này. Người dân sẽ nói họ muốn thêm nữa hay như vậy đủ rồi”, Đại sứ Nadav Eshcar nhận xét.

“Ở tuổi 69, ông ấy nắm toàn quyền, dường như ông ấy vẫn sung sức và không bao giờ mệt mỏi. Ông ấy sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo”, ông Eshcar bình luận.

Đại sứ Nadav Eshcar tại buổi họp báo sáng 12/4 về kết quả bầu cử Israel. Ảnh: ĐSQ Israel tại Việt Nam.

Trong chiến dịch tranh cử, Netanyahu tự nhận mình là người bảo đảm duy nhất cho an ninh của Israel. Ông cảnh báo rằng ông Gantz sẽ thành lập một chính phủ "cánh tả" với sự hỗ trợ của các đảng Arab. Điều này sẽ cho phép thành lập nhà nước Palestine mà ông nói là sẽ gây ra mối đe dọa chết người đối với Israel.

Ông cũng thúc đẩy các chính sách đối ngoại của mình với chuyến công du nước ngoài để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và tiếp đón Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro.

Đạt được chiến thắng quyết định nhưng Netanyahu đã gặp phải thách thức lớn nhất trong thập kỷ cầm quyền của mình với sự xuất hiện của Benny Gantz trên chính trường.

Trung tướng 59 tuổi đã nghỉ hưu thành lập đảng Xanh và Trắng hồi tháng 2 với lời hứa đoàn kết một đất nước đã “lạc lối”.

Khi kết quả cuộc thăm dò đầu tiên được công bố, những người ủng hộ đã ăn mừng tại bữa tiệc đêm bầu cử cho Benny Gantz. Họ tin rằng Israel sắp có chính phủ trung hữu mới.

Tuy nhiên, khi số phiếu được kiểm qua đêm, chiến thắng của Benjamin Netanyahu trở nên rõ ràng hơn. Đảng Likud của thủ tướng đương nhiệm có khả năng thành lập một chính phủ liên minh với sự giúp đỡ của các đảng tôn giáo và dân tộc cánh hữu.

"Đó sẽ là một chính phủ cánh hữu, nhưng tôi sẽ là thủ tướng cho tất cả", ông Netanyahu nói với những người ủng hộ tại trụ sở của đảng Likud tối 9/4.

"Tôi rất cảm động rằng người dân Israel đã cho tôi lá phiếu tín nhiệm của họ lần thứ năm và số phiếu tín nhiệm thậm chí còn lớn hơn so với các cuộc bầu cử trước đó”, ông nói.

Không có đảng nào từng giành được đa số duy nhất trong Quốc hội Israel và nước này luôn có chính phủ liên minh. 36 ghế của đảng Likud là kết quả tốt nhất của đảng này kể từ cuộc bầu cử năm 2003 và là kết quả tốt nhất dưới thời Netanyahu.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bau-cu-israel-su-ben-bi-cua-vua-bibi-truoc-nhiem-ky-thu-tuong-thu-5-post935403.html