Bầu cử Israel: Tỷ lệ cử tri Arab đi bỏ phiếu thấp chưa từng có

Một kênh thăm dò ý kiến có tiếng của Israel cho biết chưa bao giờ thấy tỷ lệ cử tri người Arab đi bỏ phiếu bầu cử quốc hội Israel ngày 9/4 lại sụt giảm đáng kể như trong đợt bầu cử lần này. Đây có thể được coi là một thảm kịch lớn nhất đối với một cuộc bầu cử của Israel.

Các chính trị gia gốc Arab đã lên tiếng trên các phương tiện truyền thông đại chúng, kêu gọi tẩy chay việc bỏ phiếu, việc này khiến cho các đảng phái của người Arab có nguy cơ mất ghế trong quốc hội.

Ảnh minh họa: Bầu cử Israel. (Nguồn: Washington Institute)

Ông Ahmad Tibi, một luật sư kỳ cựu cho rằng tỷ lệ cử tri bỏ phiếu thấp là mối nguy hiểm thực sự đối với đảng của ông và các đảng phái Arab khác.

Công dân Israel gốc Arab chiếm 20% dân số Israel, con số này có thể giúp thay đổi tình hình trong cuộc bầu cử. Tuy nhiên, nhiều công dân Arab đã quyết tâm tẩy chay cuộc bầu cử lần này để phản đối các chính sách của Thủ tướng Netanyahu và luật quốc gia dân tộc Do Thái, vốn vấp phải sự phản đối tại Israel.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bau-cu-israel-ty-le-cu-tri-arab-di-bo-phieu-thap-chua-tung-co-91667.html