Bầu cử Mỹ 2020: Ông J.Biden vượt qua Tổng thống D.Trump trong cuộc thăm dò 3 bang

Theo kết quả cuộc khảo sát được Fox News công bố, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, ứng cử viên tổng thống tiềm năng của đảng Dân chủ, đã dành được tỷ lệ ủng hộ cao hơn Tổng thống đương nhiệm Donald Trump tại các tiểu bang Ohio, Wisconsin và Arizona.

Đáng chú ý, ông Trump đã chiến thắng ở cả ba tiểu bang này trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng hồi năm 2016.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden (trái). Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden (trái). Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, bang Ohio được dự báo có thể trở thành tiểu bang "chiến địa" trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Cuộc thăm dò của Fox News tại tiểu bang có biệt danh "Buckeye" cho thấy ông Biden nhận được 45% số phiếu ủng hộ so với 43% số phiếu dành cho ông Trump.

Trong cuộc bầu cử năm 2016, ông Trump đã dẫn đối thủ của đảng Dân chủ khi đó là bà Hillary Clinton khoảng cách 8% và hầu hết các ứng cử viên tham gia cuộc chạy đua Tổng thống Mỹ năm 2020 của đảng Dân chủ đều từ bỏ mọi hy vọng có thể chiến thắng tại tiểu bang này.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy các cử tri ở Ohio tin tưởng Tổng thống Trump hơn ứng cử viên Biden trong lĩnh vực kinh tế với cách biệt lên tới 11%. Tuy nhiên, ông Biden cũng tạo cách biệt lên tới 13% so với đối thủ về các vấn đề liên quan đến phân biệt chủng tộc - vốn đã "nóng" trở lại gần đây trong bối cảnh các cuộc biểu tình diễn ra ở nhiều thành phố của nước Mỹ sau cái chết của công dân da màu George Floyd. Đồng thời, ông Biden cũng được nhiều cử tri lựa chọn hơn đối với câu hỏi "Ai được trang bị tốt hơn để xử lý đại dịch COVID -19?", chủ đề mà ứng cử viên đảng Dân chủ vượt qua "ông chủ" Nhà Trắng với cách biệt 6%.

Cuộc thăm dò của Fox News tại Arizona cho thấy ông Biden vượt qua ông Trump với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 46% và 42%. Tiểu bang "Grand Canyon" chỉ rơi vào tay ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ một lần duy nhất trong suốt 70 năm qua, nhưng đang có xu hướng cân bằng hơn kể từ năm 2018 khi các cử tri sinh sống ở khu vực ngoại ô xung quanh Phoenix đã không còn thể hiện sự ủng hộ chắc chắn cho phe Cộng hòa.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy Thượng nghị sĩ Cộng hòa tiểu bang Arizona Martha McSally bám đuổi đối thủ của đảng Dân chủ là Mark Kelly với khoảng cách 13% trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ. Cuộc chạy đua vào Thượng viện tại tiểu bang Arizona là một cuộc đua quan trọng có thể quyết định sự cân bằng quyền lực khi đảng Dân chủ tìm cách giành lại thế đa số.

Cuộc thăm dò của Fox News cũng cho thấy ông Biden tạo ra cách biệt lớn nhất so với đối thủ, khi tỷ lệ ủng hộ đối với cựu Phó Tổng thống hơn 9% so với của Tổng thống đương nhiệm tại tiểu bang Wisconsin. Ông Trump là ứng cử viên tổng thống đầu tiên của đảng Cộng hòa trong nhiều thập kỷ giành chiến thắng ở cả 3 tiểu bang Wisconsin, Michigan và Pennsylvania. Cuộc thăm dò của Fox News tại Wisconsin còn cho thấy hai chính khách này bám sát nhau về tỷ lệ ủng hộ liên quan đến vấn đề kinh tế, và cựu phó tổng thống vượt qua đương kim tổng thống về tỷ lệ ủng hộ trong các vấn đề liên quan đến phân biệt chủng tộc và đại dịch COVID-19.

Đại Thắng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/bau-cu-my-2020-ong-jbiden-vuot-qua-tong-thong-dtrump-trong-cuoc-tham-do-3-bang-20200604224048539.htm