Bầu cử Mỹ: Ai có thể đánh bại ông Trump?

Chính trường nước Mỹ hiện đang đứng trước những diễn biến bất ngờ khi lại có thêm nhiều thành viên đảng Dân chủ tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 sau khi có những phàn nàn về việc có quá nhiều ứng viên ra tranh cử cho chiếc ghế quyền lực này, trong đó có đến 6 nữ ứng viên.

Chính trường nước Mỹ hiện đang đứng trước những diễn biến bất ngờ khi lại có thêm nhiều thành viên đảng Dân chủ tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 sau khi có những phàn nàn về việc có quá nhiều ứng viên ra tranh cử cho chiếc ghế quyền lực này, trong đó có đến 6 nữ ứng viên.

Tuy nhiên, vấn đề trước mắt của đảng này không chỉ nằm ở đó mà là việc không có một nhân vật được yêu thích đặc biệt để đề cử cho đến nay. Cựu phó Tổng thống Joe Biden có thể trở thành “nhân vật này” nhưng ông ấy sẽ cần phải chứng minh rất nhiều. Và đó cũng là lý do mà có nhiều ý kiến cho rằng, việc đảng Dân chủ thực sự nghĩ rằng họ có thể đánh bại Tổng thống Donald Trump là điều rất khó.

Ông Biden có một chiến dịch bầu cử không mấy suôn sẻ khi liên tục bị chê “hụt hơi”. Ông Biden dường như “nắm” từ khóa vấn đề cử tri quan tâm nhất: khả năng được bầu chọn. Nắm giữ của ông về vấn đề này đã được củng cố qua những cuộc thăm dò cho thấy, ông là nhân vật được đặt niềm tin có thể đánh bại ông Trump. Nhưng vấn đề là thực lực thực tế của ông Biden chưa bao giờ khớp với những con số trên giấy. Những màn trình diễn tranh luận của ông thường không được chào đón nồng nhiệt và ông cũng liên tục thất bại trong việc kéo cử tri đến các buổi sự kiện của mình... Các cử tri ở Iowa và New Hampshire thấy ông Biden nhiều hơn cử tri ở bất cứ nơi nào khác, và các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy các cử tri ở cả hai bang đều không mấy hào hứng với màn trình diễn của ông.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders có khởi đầu thuận lợi hơn khi ông dẫn đầu cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ tại bang New Hampshire hôm 11-2. Kết quả của cuộc bầu cử ở New Hampshire không phải là cơ sở quyết định kết quả cuộc đua cuối cùng, nhưng là nền tảng vô cùng quan trọng trong việc tạo ra bước tạo đà mới cho chiến dịch tranh cử của ông Sanders. Với những kết quả ấn tượng trong những ngày qua, cái tên Bernie Sanders hiện đang được cho là có con đường khả thi nhất để giành được nhiều đề cử của đảng Dân chủ. Ông Bernie Sanders cũng đánh bại ông Trump trong hầu hết các cuộc thăm dò trực tiếp.

Nhưng còn một vấn đề cần quan tâm hơn nữa. Trong cuộc đua lần này, lần đầu tiên, đảng Dân chủ có đến 6 nữ ứng viên tham gia tranh cử, một động thái mà nhiều cử tri của đảng này tin rằng, một nữ ứng viên khó có thể đánh bại ông Trump. Điều này có thể giải thích cho kết quả mờ nhạt cho đến nay của Thượng nghị sĩ Elizabeth Warrencuarbang Massachusetts.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_220457_bau-cu-my-ai-co-the-danh-bai-ong-trump-.aspx