Bầu cử Mỹ: Hai ứng cử viên bám đuổi sít sao tại các bang chưa ngã ngũ

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP/TTXVN

Fox News, CNNReuters đưa tin, theo thống kê của hãng tin Fox News, hai ứng cử viên tranh cử tổng thống Mỹ 2020 là đương kim Tổng thống Donald Trump và ứng cử đảng Dân Chủ Joe Biden tiếp tục bám đuổi sít sao tại các bang chưa ngã ngũ.

Thống kê của Fox News cho thấy ứng cử viên Joe Biden tiếp tục nắm lợi thế tại bang Nevada (6 phiếu đại cử tri) với 49,4% số phiếu bầu, trong khi Tổng thống Trump đang có được 48,5% số phiếu, kết quả này được tính trên 84% số phiếu đã kiểm đếm.

Bang Nevada đang được coi là bang quyết định đối với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ khi mà ông Joe Biden đã giành được 264 phiếu đại cử tri (tính cả 11 phiếu đại của tri của bang Arizona).

Nếu giành được chiên thắng tại bang Nevada với 6 phiếu đại cử tri thì ông Joe Biden sẽ chiến thắng khi hội đủ 270 phiếu đại cử tri. Các hãng tin khác như Reuters, CNN cũng đưa kết quả tương tự tại bang Nevada.

Trong khi đó, đương kim Tổng thống Trump vẫn là người đang nắm lợi thế tại các bang còn lại gồm Pennsylvania (20 phiếu đại cử tri), Georgia (16 phiếu đại cử tri), North Calorina (15 phiếu đại cử tri), Alaska (3 phiếu đại cử tri). Nếu chiến thắng tại các bang này, ông Trump sẽ thu hẹp đáng kể khoảng cách với đối thủ Joe Biden.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào việc công bố kết quả tại bang Arizona (11 phiếu đại cử tri). Trước đó, nhiều hãng truyền thông đã công bố ông Joe Biden giành chiến thắng tại bang này và có được 264 phiếu đại cử tri. Tuy nhiên sau đó, một số hãng đã rút lại thông tin về kết quả của bang Arizona, với lý do có nhầm lẫn trong quá trình thống kê số phiếu đã kiểm đếm tại bang này, và giảm số phiếu đại cử tri đang nắm giữ của ông Joe Biden xuống còn 253 phiếu.

Cùng ngày, Reuters đưa tin, ngày 5/11, hạ nghị sĩ Bill Pascrell cho biết văn phòng Luật sư Đặc biệt đã mở một cuộc điều tra các cáo buộc nói rằng việc đội ngũ tranh cử của Tổng thống Donald Trump sử dụng Nhà Trắng làm trung tâm chỉ huy Ngày Bầu cử là vi phạm luật liên bang.

Trong một tuyên bố, ông Pascrell nói rằng cơ quan liên bang trên đã hồi đáp lại lời kêu gọi điều tra của ông, theo đó tuyên bố một đơn vị đặc biệt "đã mở cuộc điều tra những cáo buộc này để xác định xem Đạo luật Hatch có bị vi phạm hay không".

Đạo luật Hatch cấm nhân viên chính phủ lợi dụng chức vụ và tài sản của chính phủ để thực hiện những công việc chính trị như vận động hay gây quỹ.

Trước đó, AFP đưa tin ngày 5/11, Michael Link, trưởng phái bộ giám sát quốc tế về cuộc bầu cử Mỹ thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), đã cáo buộc đương kim Tổng thống Donald Trump lạm dụng chức vụ sau khi ông chủ Nhà Trắng đưa ra cáo buộc ông đang bị gian lận và yêu cầu tạm dừng việc kiểm đếm phiếu bầu.

Phát biểu với nhật báo Stuttgarter Zeitung của Đức, ông Link nhận định: “Điều đáng lo ngại nhất là với sự phô trương của vị tổng thống trong Nhà Trắng, với tất cả biểu hiện của quyền lực, nhà lãnh đạo cao nhất nước Mỹ đã kêu gọi kết thúc việc kiểm phiếu chỉ vì tham vọng chiến thắng của ông".

Theo ông, “đó là một sự lạm dụng chức vụ thô bạo” và những cáo buộc về sự thao túng bầu cử của ông Trump là vô căn cứ.

L.H (tổng hợp từ TTXVN/Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/92/248529/bau-cu-my--hai-ung-cu-vien-bam-duoi-sit-sao-tai-cac-bang-chua-nga-ngu.html