Bầu cử Mỹ: Lần đầu tiên trong những lần tranh luận, Tổng thống Donald Trump khen ngợi người điều hành

Trong buổi tranh luận cuối giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ, ông Trump đã khen ngợi cách điều hành của Kristen Welker, phóng viên chuyên trách Nhà Trắng thuộc đài NBC.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khen ngợi cách điều hành buổi tranh luận thứ hai và cuối cùng trước khi bầu cử Mỹ diễn ra vào ngày 3/11.

Lần đầu tiên trong những lần tranh luận, Tổng thống Donald Trump khen ngợi nhà báo Kristen Welker vì đã làm tốt công việc điều hành buổi tranh luận của mình. (Nguồn: AP)

Lần đầu tiên trong những lần tranh luận, Tổng thống Donald Trump khen ngợi nhà báo Kristen Welker vì đã làm tốt công việc điều hành buổi tranh luận của mình. (Nguồn: AP)

Cụ thế, ông Trump đã gửi lời khen ngợi nhà báo Kristen Welker, phóng viên chuyên trách Nhà Trắng của đài NBC là người điều hành buổi tranh luận ngày 22/10.

“Cho đến nay, tôi rất tôn trọng cách cô đang xử lý vấn đề này, tôi phải nói vậy,” ông Trump nói với bà Welker trong cuộc tranh luận, tuy rằng trước đó đã phàn nàn bà Welker vì không "hỏi xoáy" ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden về vấn đề công nghệ nứt vỡ thủy lực (fracking).

Cuộc tranh luận thứ hai và cuối cùng giữa các ứng cử viên Tổng thống Mỹ đã diễn ra rất sôi nổi, nhưng phần lớn là trật tự hơn nhiều so với cuộc tranh luận đầu tiên diễn ra hồi tháng 9 vừa qua. Cả hai ứng cử viên liên tục công kích nhau nhưng hiếm khi xảy ra hành động ngắt lời nhau. Điều này phần nào cho thấy việc tắt micro dường như phát huy hiệu quả.

Trước đó, Ủy ban Tranh luận Tổng thống (CPD) đầu tuần này thông báo micro của mỗi ứng viên sẽ bị tắt trong hai phút trả lời của người kia, trước khi chuyển sang tranh luận mở. Phần thảo luận mở sẽ không bị tắt micro, nhưng sự gián đoạn do một trong hai ứng viên gây ra sẽ được tính vào thời gian tranh luận của họ.

Vào buổi tranh luận đầu tiên, cả hai ứng viên Trump và Biden đều đã tranh cãi gay gắt với người điều hành Chris Wallace, trong đó ông Trump đã cáo buộc ông Wallace "có chiều hướng thiên vị" với ông Biden.

Và trong sự kiện nói chuyện với cử tri ở tòa thị chính tuần trước tại Miami, ông Trump đã công khai xung đột với người điều hành Savannah Guthrie.

Ngay sau phiên tranh luận, Đại sứ Hoàng Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký ASEAN, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược Bộ Ngoại giao nhận xét: Nhà báo Kristen Welker đã làm khá tốt vai trò điều phối của mình trong buổi tranh luận. Mặc dù "nằm ngoài chương trình", nhưng tất cả các vấn đề khác cử tri Mỹ quan tâm như các thông tin trong laptop của con trai ông Biden, kinh tế, chính sách đối ngoại, sự can thiệp của nước ngoài vào bầu cử Mỹ... đều được đề cập thỏa đáng. Các ứng cử viên phát biểu mỗi người 2 phút đầu không bị ngắt quãng, và sau đó họ có đủ thời gian để tranh luận với nhau. Quan trọng là Kristen đã để các ứng cử viên phát biểu phản hồi, trao đi đổi lại với nhau làm cho buổi tranh luận mang ý nghĩa thực sự của từ này. Có lẽ nhờ có một số điều chỉnh kịp thời, nên buổi tranh luận sáng nay là một trong những buổi tranh luận hấp dẫn nhất trong lịch sử các cuộc tranh luận Tổng thống Mỹ từ năm 1960 đến nay. Thế mới thấy tầm quan trọng của luật và "chơi" theo luật!

Thế Linh

(theo NY Post)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bau-cu-my-lan-dau-tien-trong-nhung-lan-tranh-luan-tong-thong-donald-trump-khen-ngoi-nguoi-dieu-hanh-127030.html