Bầu cử Mỹ: Tổng thống Donald Trump vận động điên cuồng tới phút chót

Ông Donald Trump nỗ lực thu hẹp khoảng cách với đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử sẽ làm chuyển biến sâu sắc nhiệm kỳ tổng thống của mình.

Ông Donald Trump dường như ít lạc quan hơn về triển vọng đảng Con voi của ông ta giữ được đa số tại Hạ nghị viện, khi chiều hướng đảng Dân chủ chiếm ưu thế đã tỏ ra vượt trội. Trả lời phỏng vấn, ông Trump nói: Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang vận động tốt cho Hạ viện. Nhưng, ưu tiên của tôi tập trung vào Thượng viện và chúng tôi cho rằng đang có triển vọng rất tốt tại Thượng viện".

Trong mấy tuần qua, theo thống kê trung bình, mỗi tuần Tổng thống Trump có 4 buổi nói chuyện vận động cử tri ủng hộ cho các ứng viên Cộng hòa ở các bang. Dự kiến trong tuần cuối trước ngày bầu cử 6/11, lịch vận động tranh cử của ông sẽ được tăng lên ít nhất 10 buổi vận động trực tiếp các cử tri. Các nghị sỹ Cộng hòa cho rằng tác động từ cá nhân Tổng thống Trump sẽ phần nào giảm bớt khoảng trống của hơn 40 Hạ nghị sỹ Cộng hòa không ra tái cử lần này. Theo thống kê, chỉ trong một tuần từ ngày 6 - 23/10, ông Trump đã trả lời hơn 300 câu hỏi từ các phóng viên, thực hiện gần 10 cuộc phỏng vấn và tham dự hơn 20 sự kiện với công chúng, phục vụ mục đích vận động bầu cử. Các con số này đang làm tăng uy tín của ông Trump trong nội bộ đảng Cộng hòa.

Các chuyên gia của Goldman Sachs tin rằng đảng Dân chủ sẽ giành quyền kiểm soát Hạ viện và đảng Cộng hòa sẽ tiếp tục chiếm đa số vừa đủ tại Thượng viện. Một Quốc hội phân chia giữa 2 đảng có nghĩa là tăng độ biến động trên thị trường cổ phiếu và một tương lai không chắc chắn cho các đạo luật chi tiêu cho cơ sở hạ tầng.

Chỉ trong một tuần từ ngày 6 - 23/10, ông Trump đã trả lời hơn 300 câu hỏi từ các phóng viên, thực hiện gần 10 cuộc phỏng vấn và tham dự hơn 20 sự kiện với công chúng.

Chỉ trong một tuần từ ngày 6 - 23/10, ông Trump đã trả lời hơn 300 câu hỏi từ các phóng viên, thực hiện gần 10 cuộc phỏng vấn và tham dự hơn 20 sự kiện với công chúng.

Một nhóm nghiên cứu khác của Diana Mousina cho rằng cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ sắp tới có thể chứng kiến đảng Cộng hòa mất đa số trong một hoặc cả hai viện của Quốc hội. Nhóm này dự báo khả năng đảng Dân chủ giành thắng lại tại Hạ viện, đảng Cộng hòa tiếp tục nắm đa số tại Thượng viện là 55%, trong khi khả năng đảng Cộng hòa tiếp tục nắm cả 2 viện chỉ là 30%.

Donald Trum tập trung vào các chương trình thiết thực

Báo Mỹ nhận định Tổng thống Trump biết nhấn vào những chủ đề mà người dân quan tâm như tăng trưởng kinh tế, việc làm, sửa đổi chính sách nhập cư theo chủ nghĩa dân tộc bảo thủ, đặt lợi ích nước Mỹ lên trên hết. Tổng thống Trump tham dự các sự kiện, phát biểu với tần suất dày đặc đang thu được nhiều lợi thế, không chỉ cho cuộc bầu cử giữa kỳ mà còn xây dựng hình ảnh của ông ta trong cuộc bầu cử tổng thống 2020.

Trong khi đó, các đòn phản công của đảng Dân chủ tỏ ra chưa hiệu quả, không có các nội dung mới mà vẫn chỉ đề cập đến chủ đề mà cử tri được nghe cách đây 2 năm, đó là chăm sóc sức khỏe - một trong những di sản của ông Obama và là chủ đề duy nhất mà đảng Dân chủ có lợi thế đối với đảng Cộng hòa vào lúc này. Dường như ông Trump đang có nhiều vấn đề để thuyết phục cử trị hơn là đối thủ đảng Dân chủ, từ cắt giảm thuế, tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp thấp, các chính sách thương mại và nhập cư cứng rắn nhằm đảm bảo lợi ích cho người Mỹ… Các chương trình này được cho là nằm trong một chiến lược tổng thể hoàn hảo của ông Trump.

Về tình hình kinh tế Mỹ, một số nghiên cứu cho thấy, kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ tới tại Mỹ sẽ có tác động, nhưng không lớn đến kinh tế Mỹ.

Dù Dân chủ có thắng ở Hạ nghị viện, các chính sách kinh tế đã được thông qua sẽ khó đảo ngược. Chính sách cải cách thuế cho các hộ gia đình và doanh nghiệp đã dẫn đến một sự tăng trưởng tích cực của nền kinh tế. Một sự thay đổi đối với ưu thế đa số của đảng Cộng hòa cũng sẽ không có tác động đáng kể đến việc thông qua các nghị quyết về ngân sách của chính phủ và trần nợ công vì đây là quan tâm chung của cả hai đảng.

Chính sách thương mại cứng rắn với Trung Quốc sẽ tiếp tục, tuy nhiên nếu đảng Dân chủ nắm Hạ nghị viện sẽ diễn ra nhiều cuộc đàm phán hơn giữa Mỹ và Trung Quốc về các lệnh đánh thuế hiện nay và Hiệp định thương mại ba bên Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) đang chờ thông qua sẽ được phía đảng Dân chủ rà soát kỹ hơn trước khi phê chuẩn.

Chuyên gia Diana Mousina kỳ vọng tăng trưởng GDP của Mỹ sẽ vào khoảng 3% trong năm nay, khi các khoản đầu tư kinh doanh và chi tiêu tiêu dùng vẫn ở mức cao. Tăng trưởng trong năm 2019 có khả năng sẽ chậm lại, khoảng 2,5%, vì tác động tăng trưởng tích cực từ việc cắt giảm thuế sẽ giảm đi và việc FED tăng lãi suất cao hơn sẽ làm giảm chi tiêu tiêu dùng và kinh doanh. Tăng trưởng doanh thu của công ty cũng được kỳ vọng sẽ chậm lại trong năm 2019.

Nếu đảng Dân chủ nắm Hạ nghị viện, các cuộc điều tra luận tội chống lại ông Trump sẽ dẫn đến bất trắc và biến động thị trường cao hơn./.

Lưu Việt

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bau-cu-my-tong-thong-donald-trump-van-dong-dien-cuong-toi-phut-chot-20181105144818228.htm