Bầu cử Mỹ: Ứng cử viên Joe Biden chi nhiều tiền cho quảng cáo trên Facebook

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu tiên đã chi nhiều tiền cho quảng cáo chiến dịch tranh cử trên mạng xã hội Facebook hơn Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders.

Ứng cử viên là cựu Phó Tổng thống Joe Biden và Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders. (Ảnh: Getty Images)

Theo đó, ông Biden đã chi hơn 247.000 USD cho quảng cáo trên Facebook tại các tiểu bang chuẩn bị tiến hành bầu cử sơ bộ vào ngày 17/3 tới, bao gồm các bang Florida, Arizona, Ohio and Illinois, tăng gần gấp đôi so với con số hơn 134.000 USD mà ông Sanders bỏ ra.

Đặc biệt tại bang Florida, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đang chi gần gấp ba so với đối thủ Bernie Sanders khi con số này lên tới 110.929 USD so với 38.823 USD của ông Sander.

Ông Biden trước đây chỉ chi “lớn” cho những cuộc đua chính sắp tới, tuy nhiên việc chi số tiền khá lớn cho quảng cáo trước thềm bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 17/3 tới đây cho thấy ông đã có những điều chỉnh nhất định cho chiến dịch tranh cử của mình. Hiện cựu Phó Tổng thống đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ở hầu hết các bang trên, chỉ trừ bang Illinois.

Theo thống kê, ông Bernie Sanders lại đang chi nhiều hơn ông Joe Biden cho quảng cáo tại các bang hiện đang tiến hành bầu cử sơ bộ ngày 10/3 tại Idaho, Michigan, Missisippi, Missouri và Washington. Ông Sanders đã chi 106.012 USD cho quảng cáo trên Facebook trong khi ông Biden chỉ chi 76.711 USD.

Trước đó, ông Joe Biden không thể vượt qua Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders trong việc gây quỹ. Ông Sanders đã thu về hơn 134 triệu USD quyên góp trong quý IV/2019, trong khi ông Biden chỉ thu về được gần 70 triệu USD. Ông Sanders cũng đánh dấu bằng một tháng gây quỹ thành công trong tháng 2 khi thu về được 46 triệu USD từ khoảng 2.2 triệu người tham gia quyên góp.

Tuy nhiên, sau khi giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ tại bang South Carolina và "Siêu thứ Ba", ông Joe Biden đã giành được những kết quả rất tích cực trong hoạt động gây quỹ khi thu về 22 triệu USD chỉ trong vòng 5 ngày.

Người sử dụng Facebook vốn dành sự ủng hộ cho ông Biden chủ yếu thuộc nhóm người lớn tuổi, trong khi ông Sanders, ứng cử viên nhận được sự ủng hộ rất lớn từ nhóm người trẻ tuổi.

Các cử tri ôn hòa cũng đã thể hiện sự ủng hộ nhiều hơn đối với ông Biden sau khi cựu thị trưởng thành phố South Bend, bang Indiana Pete Buttigieg và Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar của tiểu bang Minnesota tuyên bố rút khỏi cuộc đua tranh cử Tổng thống 2020 của Đảng Dân chủ để ủng hộ cựu Phó Tổng thống Joe Biden trước thềm bầu cử sơ bộ “Siêu thứ Ba”.

Hiện ông Joe Biden đã giành chiến thắng tại 10/14 bang sau cuộc bầu cử sơ bộ “Siêu thứ Ba” diễn ra vào ngày 4/3 vừa qua, giúp ông tạm thời dẫn đầu với 664 phiếu đại biểu, nhiều hơn so với ông Bernie Sanders 573 phiếu.

Cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ sẽ tiếp tục vào ngày 10/3 với các bang Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, North Dakota và Washington. Đây có thể là cơ hội để ông Biden giành đủ số phiếu đại biểu để trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ và cũng là cơ hội để ông Bernie Sander thu hẹp khoảng cách. Sau đó, đại hội của đảng Dân chủ vào tháng 7 tới sẽ quyết định xem ai là đối thủ của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump của đảng Cộng hòa trong ngày tổng tuyển cử toàn quốc./.

Hoài Hà (Theo thehill.com, Reuters)

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/bau-cu-my-ung-cu-vien-joe-biden-chi-nhieu-tien-cho-quang-cao-tren-facebook-550044.html