Bầu cử Mỹ: Xuất hiện người phụ nữ đóng thế Hillary Clinton để giấu bệnh?

Sau cú sốc về sức khỏe ngày 11.9, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton xuất hiện trong tâm trạng vui vẻ, khỏe mạnh hơn. Song một số người đang nghiên cứu về bà cho rằng, người xuất hiện có một số đặc điểm không giống bà Clinton.

Những người theo thuyết âm mưu cho rằng, bệnh tình của bà Hillary Clinton rất nghiêm trọng và bà đang được một phụ nữ khác đóng thế.

Bà Clinton được chẩn đoán viêm phổi sau khi những cảnh gây sốc cho thấy bà suýt ngã quỵ khi bước lên xe ngày 11.9, sau khi rời khỏi một buổi lễ tưởng niệm ở New York.

Tuy nhiên, một số nhà quan sát đang không hài lòng với lời giải thích chính thức, nhấn mạnh rằng ứng cử viên Đảng Dân chủ đã được thay thế bởi một người khác.

Hai hình ảnh về bà Clinton mà những người ủng hộ ông Donald Trump cho là 'khác biệt'.

Những nhà quan sát này đã phân tích thời điểm cựu Ngoại trưởng đi ra từ nhà con gái Chelsea và nói rằng bà vẫn ổn.

Một hoài nghi xuất hiện trên Twitter chỉ ra rằng bà Hillary thực có một cái mũi hướng lên phía trên, trong khi người xuất hiện thay bà có mũi hướng đi xuống.

Hình ảnh bà Clinton xuất hiện trong buổi lễ tưởng niệm và xuất hiện sau đó cũng khác nhau ở phần dái tai.

Một người ủng hộ đối thủ Donald Trump cũng không ngần ngại tuyên bố rằng, bà' Clinton ‘ mới có một ngón tay chỉ số nhỏ hơn số thực tế.

Một số người khác cho rằng, hai bà “Clinton” có trọng lượng cách nhau khoảng vài kg.

Hình ảnh bà Clinton trong buổi lễ tưởng niệm và đi ra từ nhà con gái Chelsea.

Những đánh giá này chưa được kiểm chứng, nhưng có một thực tế là những cử tri ủng hộ bà Clinton đang rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bà.

Bà Hillary Clinton đã không vận động ở bang miền tây California trong hai ngày 12 và 13.9 như kế hoạch. Giữa "bão" dư luận về nghi vấn sức khỏe của mình, bà Clinton ngày 12.9 tuyên bố bà sẽ sớm trở lại với "đường đua" trong khi nhóm vận động tranh cử khẳng định không có "mập mờ" trong thông tin sức khỏe của bà.Thông báo trên trang Twitter cá nhân, cựu Ngoại trưởng Mỹ cho biết tình hình sức khỏe của bà "đang khá hơn" và bà mong đợi được trở lại với chiến dịch tranh cử. Trả lời kênh truyền hình CNN của Mỹ, bà tuyên bố sẽ quay trở lại "trong vài ngày tới".

Ban vận động của bà Clinton cho biết bác sĩ đã khám cho bà hôm 9.9 vì bà bị ho kéo dài và khi đó bác sĩ đã nói bà bị viêm phổi. Các bác sĩ đã cấp thuốc kháng sinh và khuyên bà nên nghỉ ngơi và thay đổi lịch trình.

Người phụ nữ (bên trái) được cho là có khuôn mặt giống hệt bà Clinton, song không có bằng chứng nào chứng minh đây là người đóng thế bà Clinton.

Nhưng kết quả chẩn đoán đã không được công bố cho đến hôm 11.9 sau khi bà có vẻ không được khỏe tại lễ tưởng niệm 11 tháng 9 ở New York. Bà đột ngột rời sự kiện và một đoạn video cho thấy bà được một số người giúp trước khi bà loạng choạng ở vỉa hè rồi lên ôtô.

Đảng Cộng hòa đã tranh thủ công kích bà Clinton, cho rằng nhóm vận động tranh cử của nữ chính khách này thiếu minh bạch và chậm trễ trong việc công bố thông tin sức khỏe của ứng cử viên đảng Dân chủ. Bà Clinton cũng đã thừa nhận thiếu sót trên đồng thời cam kết sẽ công bố các thông tin đầy đủ, chi tiết hơn trong vài ngày tới. Người phát ngôn của bà Clinton Brian Fallon khẳng định ngoài bệnh viêm phổi, bà Clinton không che giấu bệnh nào khác. Trong khi đó, cựu Tổng thống Bill Clinton cùng ngày trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình CBS xác nhận bà Clinton đã từng gặp vấn đề mất nước trong quá khứ do làm việc quá sức, tuy nhiên đây không phải vấn đề nghiêm trọng.

Những người ủng hộ Donald Trump đã nhanh tay làm 'bộ sưu tập' những lúc đau ốm của bà Clinton.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Bất chấp những thông tin khả quan hơn về sức khỏe hiện nay của bà Clinton, tỷ phú Mỹ Donald Trump vẫn lên tiếng gợi ý rằng bà Clinton lên từ chức. Ông Trump chia sẻ trên tài khoảnTwitter cá nhân rằng: “Tôi cầu nguyện cho bà Clinton chóng bình phục. Tuy nhiên, tôi nhận thấy rằng, sẽ là công bằng hơn đối với người dân Mỹ nếu bà Clinton chịu dừng chiến dịch tranh cử của mình”.

Hồ sơ sức khỏe của bà Clinton đang khiến dư luận câu hỏi, ai sẽ là người có thể thay thế bà Clinton trong trường hợp xấu nhất? Hiện hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất là ông Bernie Sanders và Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tuy nhiên, theo quy định của Đại hội Toàn Quốc đảng Dân chủ (DNC), Ủy ban này sẽ lựa chọn một người thay thế cho bà Clinton và các thành viên của DNC không bị buộc phải dành ưu tiên đặc biệt gì cho ông Bernie Sanders hay không Tim Kaine- ứng viên Phó Tổng thống của đảng Dân chủ.

Tuy nhiên, trên thực tế DNC không mấy mặn mà với ông Sanders- điều này được thể hiện rõ trong những email bị Wikileaks tiết lộ- có thể thấy khả năng ông Sanders được DNC lựa chọn là không mấy khả quan.

Trong khi đó, nhiều nguồn tin đang cho rằng, người dân Mỹ muốn Ngoại trưởng John Kerry là người thay thế bà Clinton tiếp tục chiến dịch tranh cử Tổng thống của đảng Dân chủ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/bau-cu-my-xuat-hien-nguoi-phu-nu-dong-the-hillary-clinton-de-giau-benh-707909.html