Bầu cử Nga: Tổng thống Putin thắng áp đảo

Kết quả sơ bộ do Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) công bố hôm 19-3 cho thấy đương kim Tổng thống Vladimir Putin đang dẫn trước 7 ứng cử viên còn lại với hơn 70% phiếu bầu.

Theo đài Sputnik, tính đến 2 giờ 35 phút ngày 19-3 (giờ địa phương), ông Putin nhận được 76,5% phiếu bầu, tiếp đến là các ứng cử viên Pavel Grudinin (11,97%), Vladimir Zhirinovsky (5,8%), Ksenia Sobchak (1,6%), Grigory Yavlinsky (0,99%), Boris Titov (0,73%), Maxim Suraykin (0,68%) và Sergey Baburin (0,63%) trong tổng số hơn 90% tổng số phiếu đã được kiểm đếm.

Một ứng cử viên tổng thống Nga cần hơn 50% phiếu bầu để có thể giành chiến thắng. Kết quả đầy đủ dự kiến sẽ được công bố trong ngày 19-3.

Phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống Nga đang được kiểm đếm. Ảnh: Sputnik

Đài CNN đưa tin ông Putin đã tuyên bố chiến thắng trước hàng ngàn người ủng hộ ở quảng trường Manezhnaya, gần Điện Kremlin và kêu gọi sự đoàn kết trong nước. "Chúng ta là một đội lớn và tôi là một thành viên trong đội của các bạn" – ông Putin nói.

Trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2012, ông Putin nhận được 63,6% phiếu bầu, qua đó giành chiến thắng.

Các nhà phê bình tố cuộc bầu cử hôm 18-3 là không công bằng vì Điện Kremlin "kiểm soát chặt chẽ đối với các phương tiện truyền thông, đàn áp phe đối lập và hạn chế quan sát viên". Tối 18-3, nhóm giám sát bầu cử phi chính phủ Golos ghi nhận khoảng 2.000 "sự kiện bất thường".

CEC cho biết quá trình bỏ phiếu diễn ra trong vòng 22 giờ trước khi tất cả 97.000 điểm bỏ phiếu đóng cửa.

Cuộc bỏ phiếu hôm 18-3 trùng với ngày kỷ niệm lần thứ 4 Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Nhưng Kiev đã từ chối để công dân Nga (trừ các nhà ngoại giao) sinh sống tại nước này bỏ phiếu tại các lãnh sự quán, theo cổng tin tức Ukrinform.

Ông Putin tại quảng trường Manezhnaya tối 18-3. Ảnh: Sputnik

Ông Putin phát biểu tại quảng trường Manezhnaya hôm 18-3. Ảnh: AP

Phạm Nghĩa (Theo Sputnik)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/bau-cu-nga-tong-thong-putin-chac-thang-20180319065104518.htm