Bầu cử QH và HĐND: Ngư dân Bến Tre sẵn sàng đón ngày hội lớn

Tỉnh Bến Tre có 10 xã biên giới biển thuộc địa bàn 3 huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú. Toàn tỉnh có trên 2.200 tàu hoạt động đánh bắt xa bờ với khoảng 5.000 ngư dân thường xuyên xa nhà dài ngày.

Xác định cử tri là ngư dân đóng vai trò quan trọng trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tuyên truyền cho bà con, đặc biệt là ngư dân khai thác thủy sản dài ngày trên biển về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân khi tham gia bầu cử. Nhờ đó, các ngư dân đã nắm được thông tin về cuộc bầu cử sắp tới.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại đến phát tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân huyện Bình Đại về ngày bầu cử.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại đến phát tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân huyện Bình Đại về ngày bầu cử.

Tuyên truyền bằng nhiều hình thức

Tại cửa biển Hàm Luông (huyện Ba Tri), những ngày này, tàu tuần tra, kiểm soát của Hải đội Biên phòng 2 (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) luôn có mặt trên biển với chiếc loa phát thanh, thường xuyên phát thông tin về ngày bầu cử đến ngư dân. Đây là nhiệm vụ "kép" mà các chiến sĩ Biên phòng đảm nhiệm trong hơn hai tháng qua.

Trên cơ sở tài liệu tuyên truyền, Hải đội Biên phòng 2 chủ động nghiên cứu, biên soạn nội dung phù hợp với đối tượng thực tế là các ngư dân. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các chiến sĩ Biên phòng sẽ phát tờ rơi trực tiếp cho bà con, đặc biệt là ngư dân đi biển dài ngày. Song song với đó, đơn vị cử cán bộ phát loa nội dung tuyên truyền dưới dạng hỏi đáp để chủ phương tiện, ngư dân nắm được, đặc biệt là mốc thời gian tổ chức cuộc bầu cử vào ngày 23/5 để họ sắp xếp thời gian vào bờ thực hiện quyền công dân.

Đại úy Nguyễn Thành Năng - Chính trị viên Hải đội Biên phòng 2 cho biết, ngoài thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào trên biển, đơn vị xác định nhiệm vụ trọng tâm khác là tuyên truyền cho ngư dân quy định về khai thác thủy sản trên biển, nội dung liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên địa bàn huyện Bình Đại, các chiến sĩ Biên phòng thực hiện sớm việc tuyên truyền về cuộc bầu cử tới ngư dân, thuyền trưởng và chủ tàu cá hoạt động khai thác thủy sản xa bờ.

Bình Đại có 3 xã biên giới biển với 20.642 cử tri, trong đó 3.486 cử tri là ngư dân tham gia đánh bắt xa bờ. Đây là địa phương có số ngư dân đánh bắt xa bờ nhiều nhất tỉnh.

Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa Đại, Thiếu tá Trương Quốc Toàn cho biết, do đặc thù các tàu cá ra khơi dài ngày (2-3 tháng) nên từ sau Tết Nguyên đán 2021, đơn vị đã triển khai tuyên truyền sớm về ngày bầu cử để ngư dân chủ động sắp xếp thời gian vào bờ trực tiếp cầm lá phiếu chọn người ưu tú, đại diện cho tiếng nói của nhân dân.

Để cử tri là ngư dân tham gia bầu cử đạt tỷ lệ cao nhất, các chiến sĩ Biên phòng Cửa Đại phối hợp với Ủy ban Bầu cử 3 xã biên giới biển (Thừa Đức, Thới Thuận và Bình Thắng) đến từng nhà, gặp từng chủ phương tiện vận động ngư dân, thuyền trưởng sắp xếp về bầu cử đúng ngày.

Ngoài tuyên truyền qua hệ thống liên lạc Icom, cán bộ chiến sĩ Biên phòng thông qua kiểm soát tàu ra vào bến tại các Trạm Biên phòng kết hợp tuyên truyền về cuộc bầu cử cho ngư dân, thuyền trưởng trên tàu.

Tuy nhiên, theo Thiếu tá Trương Quốc Toàn, hiện nay, huyện Bình Đại đang gặp khó khăn về kinh phí nên chưa in tờ rơi để phát tuyên truyền cho người dân tăng thêm phần sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ.

Xác định cử tri là ngư dân đóng vai trò quan trọng trong thành công của cuộc bầu cử sắp tới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền nội dung bầu cử bằng hình thức trực quan như, treo pa-nô, áp phích, băng rôn, thông qua hệ thống loa truyền thanh thông tin lưu động, hệ thống Icom. Bộ đội Biên phòng đến nhà từng hộ dân tuyên truyền để ngư dân nắm bắt được thông tin trở về tham gia bầu cử đúng thời gian quy định.

Trung tá Nguyễn Văn Triều, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bến Tre cho biết, đơn vị đã chỉ đạo các đồn Biên phòng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát, thống kê, nắm chắc số lượng người dân đang tham gia đánh bắt trên biển và vận động chủ phương tiện sắp xếp, bố trí thời gian đánh bắt hợp lý để ngư dân quay về bờ tham gia bầu cử ở những nơi phù hợp.

Trên biển, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo tàu của Hải đội Biên phòng 2 vừa kết hợp tuần tra bảo vệ bầu cử vừa làm tốt công tác tuyên truyền trực tiếp cho ngư dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử sắp tới để họ nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình, tự giác tham gia để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của cử tri cả nước.

Ngư dân đã sẵn sàng

Hải đội Biên phòng 2 (đóng tại huyện Ba Tri) tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền về bầu cử cho ngư dân ở cửa biển Hàm Luông.

Một ngày giữa tháng 4/2021, tàu cá do thuyền trưởng Nguyễn Văn Thu, xã An Thủy, huyện Ba Tri rời cửa sông Hàm Luông để ra khơi bám biển.

Trước khi rời cửa sông, các chiến sĩ trên tàu Hải đội Biên phòng 2 đã kiểm tra giấy tờ kết hợp tuyên truyền, thông tin một số nội dung về ngày bầu cử cho thuyền trưởng Nguyễn Văn Thu và thuyền viên.

Theo thuyền trưởng Nguyễn Văn Thu, ông và các ngư dân trên tàu đều nắm bắt rõ thông tin về ngày bầu cử qua phương tiện thông tin đại chúng. Vì vậy, tàu tranh thủ ra khơi khai thác, đánh bắt thủy sản rồi quay về sớm để kịp ngày bầu cử. Gần 20 năm làm nghề đi biển, ông Thu đều trực tiếp cầm lá phiếu đi bầu những người đủ đức, đủ tài, đại diện cho tiếng nói người dân. Với ông Thu đó vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm của công dân.

Tại xã Bình Thắng, 6 chiếc ghe hành nghề lưới cào xa bờ của gia đình ông Đỗ Văn Thuần đã cập cảng. Hơn 50 thuyền viên trên các ghe đã về với gia đình.

Ông Thuần cho biết, đợt này, ông sắp xếp cho các thuyền viên nghỉ dài ngày vừa phục hồi sức khỏe vừa có thời gian chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm cho chuyến đi biển tiếp theo, đồng thời để họ tham gia ngày bầu cử 23/5.

Trung tá Nguyễn Văn Triều, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre cho biết, đến cuối tháng 4, các chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên đã nắm được thông tin về ngày bầu cử. Ngư dân đồng tình, cam kết sắp xếp công việc để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Đơn vị tỉnh Bến Tre được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ấn định 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ủy ban Bầu cử tỉnh thành lập 21 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Hiện các ban, tổ bầu cử ở từng địa phương đang niêm yết danh sách cử tri để chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới.

Bà Đặng Thị Phượng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre cho biết, qua từng đợt giám sát, các đoàn đánh giá công tác tuyên truyền, vận động ngư dân tham gia bầu cử ở xã biên giới biển triển khai tốt. Hầu hết cử tri ở xã ven biển nói chung và ngư dân nói riêng đều nắm bắt được thông tin về ngày bầu cử 23/5.

Ngày bầu cử đang đến gần, với quyết tâm và sự chủ động của các chủ tàu cá, thuyền trưởng, ngư dân Bến Tre sẽ góp phần tạo nên sự thành công của ngày hội non sông - ngày cử tri cả nước đi bầu cử.

Bài và ảnh: Trần Thị Thu Hiền (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/dia-phuong/bau-cu-qh-va-hdnd-ngu-dan-ben-tre-san-sang-don-ngay-hoi-lon-20210430103317146.htm