Bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ qua ảnh

Vào 6 giờ tối ngày 6/11 (giờ địa phương, 6h sáng tại Hà Nội), các điểm bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ đã bắt đầu đóng cửa tại các bang Kentucky và Indiana. Indiana là nơi đảng Dân chủ đang nỗ lực để chiếm một ghế quan trọng tại Thượng viện Mỹ.

Theo CNN, kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu cho thấy, các ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang dẫn trước các ứng cử viên của đảng Dân chủ tại cả hai bang Kentucky và Indiana.

Cuộc bầu cử này được người dân Mỹ coi như một cuộc trưng cầu dân ý về 2 năm đầu tiên trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.

Theo kết quả thăm dò sơ bộ, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump trên toàn quốc là tương đối thấp và có nhiều người cho rằng nước Mỹ đang đi lệch hướng. Mặc dù vậy, gần 70% số người được hỏi đánh giá nền kinh tế Mỹ đang phát triển khá tốt.

Khoảng 40% cử tri coi chăm sóc y tế là vấn đề quan trọng nhất mà Mỹ đang phải đối mặt và 70% cho rằng hệ thống chăm sóc y tế Mỹ cần những sự thay đổi lớn. Khoảng 20% coi kinh tế và nhập cư là những vấn đề hàng đầu, trong khi 10% cho rằng đó là vấn đề kiểm soát súng đạn.

Dưới đây là một số hình ảnh trong cuộc bầu cử này tại các địa phương tại Mỹ được trang The Denver đăng tải, xin giới thiệu cùng độc giả.

Hình ảnh bên ngoài khu vực bỏ phiếu tại Trung tâm đa dịch vụ Metropolitan ở Houston, Texas, ngày 6/11. (Nguồn: Getty Images)

Cô Camryn Kubicki, sinh viên Đại học Drake với miếng sticker "I voted" (Tôi đã bỏ phiếu) dán trên má và mũ tại khu vực bỏ phiếu Des Moines, Iowa. Cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ 2018 sẽ xác định đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ kiểm soát Hạ viện. (Nguồn: Getty Images)

Cử tri xếp hàng để bỏ phiếu tại trường trung học Grady ở Atlanta, Georgia. (Nguồn: Getty Images)

Các sinh viên của Học viện Miami Valley Christian ở Newtown, Ohio đã dành cả ngày để thảo luận, thu thập dữ liệu thăm dò ý kiến nhằm rút ra giả thuyết về kết quả của cuộc bầu cử giữa kỳ Quốc hội Mỹ lần này. (Nguồn: Getty Images)

Cử tri điền vào phiếu bầu tại một trạm bỏ phiếu được thiết lập tại Legion Park, Miami, bang Florida. (Nguồn: Getty Images)

Cử tri xếp hàng dài tại điểm bỏ phiếu Amherst, New York sau khi máy bỏ phiếu gặp một trục trặc nhỏ. (Nguồn: Getty Images)

Ông David Washington và con gái, Atira Washington đang viết vào tờ phiếu bầu cử của mình tại Nhà thờ Lenexa United ở Lenexa, bang Kansas. (Nguồn: Getty Images)

Cô Leah Barney, một thành viên của tổ bầu cử đang làm nhiệm vụ tại Las Vegas, Nevada. (Nguồn: Getty Images)

Những miếng sticker I voted tại Thư viện John P. Holt Brentwood, Brentwood, Tennessee. (Nguồn: Getty Images)

Các nhân viên thuộc tổ bầu cử ở Utah County, tại Provo, Utah đang xử lý hàng ngàn phiếu bầu qua thư. (Nguồn: Getty Images)

Anh Albert Lopez, 18 tuổi, một tình nguyện viên với bảng chỉ dẫn cử tri đến điểm bỏ phiếu tại El Paso Community College-Rio Grande Campus, Texas vào lúc sáng sớm ngày 6/11. (Nguồn: Getty Images)

Hình ảnh tòa nhà Quốc hội Mỹ với sương mù bao trùm tại Washington, DC vào sáng sớm ngày 6/11. (Nguồn: Getty Images)

Những chiếc túi đựng phiếu đã bầu được niêm phong tại Provo, Utah đang chờ được chuyển tới nơi kiểm phiếu. Cuộc bầu cử sớm ở Utah lần này đã thu hút lượng cử tri đi bầu cao nhất từ trước tới nay. (Nguồn: Getty Images)

Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu tại Los Angeles. (Nguồn: Getty Images)

Hình ảnh bên trong một điểm bỏ phiếu tại Los Angeles, bang California. (Nguồn: Getty Images)

Dương Liễu

(theo The Denver)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/bau-cu-quoc-hoi-my-giua-nhiem-ky-qua-anh-81093.html