Bầu cử Quốc hội Singapore

Ngày 10-7, hơn 2,65 triệu cử tri tại đảo quốc Singapore đi bỏ phiếu bầu 93 nghị sĩ Quốc hội nhiệm kỳ mới 2020-2025.

Cử tri Singapore bỏ phiếu tại Trường trung học Chung Cheng, ngày 10-7-2020. Ảnh: Channel News Asia

Do phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, bảo đảm an toàn trong thời gian dịch bệnh, nhiều điểm bầu cử tại Singapore đã rơi vào tình trạng tắc nghẽn, cử tri phải xếp hàng dài chờ bỏ phiếu. Cơ quan bầu cử Singapore (ELD) quyết định kéo dài thời gian bỏ phiếu tới 22 giờ ngày 10-7. Tính tới 17 giờ, giờ địa phương, đã có 2,15 triệu cử tri đi bỏ phiếu, chiếm 81% tổng số cử tri.

Đại dịch Covid-19, đối đầu thương mại Mỹ - Trung, kinh tế suy thoái, thất nghiệp gia tăng, sự xuất hiện của một số đảng mới... khiến bầu cử năm nay trở nên kịch tính và khó đoán định hơn. Với lợi thế đảng cầm quyền, các ứng viên của đảng Hành động Nhân dân (PAP) đưa ra những cam kết cụ thể hơn để thu hút phiếu bầu như đẩy nhanh các dự án hạ tầng đang ngưng trệ, xây dựng thêm các khu vui chơi, giải trí, cải tạo và nâng cấp các khu nhà ở do chính phủ xây dựng...

HẠNH XUÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/bau-cu-quoc-hoi-singapore-672288.html