Bầu cử Singapore 2020: Đảng Hành động nhân dân giành thắng lợi

Ngày 11-7, kết quả kiểm phiếu chính thức của kỳ bầu cử Quốc hội Singapore nhiệm kỳ 2020-2025 cho thấy, đảng Hành động nhân dân (PAP) do Thủ tướng Lý Hiển Long dẫn dắt tiếp tục được trao sứ mệnh chèo lái đất nước trong vòng 5 năm tới.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vẫy chào cử tri trước khi rời khỏi một điểm bỏ phiếu trong ngày bầu cử.

Theo kết quả cuối cùng được công bố vào khoảng 4h ngày 11-7 (giờ Singapore), đảng PAP đạt 61,2% tỷ lệ phiếu bầu, tuy dẫn đầu nhưng thấp hơn so với mức 69,9% mà đảng này đạt được trong kỳ bầu cử năm 2015. PAP cũng có được 83 trong tổng số 93 ghế quốc hội.

Một điều gây nhiều ngạc nhiên ở kỳ bầu cử này là việc đảng Công nhân (WP) đạt tới 10/93 ghế - mức cao nhất mà một đảng đối lập từng đạt được kể từ khi "Đảo quốc sư tử" giành độc lập.

Chính phủ mới của Singapore sau khi thành lập sẽ đối mặt với nhiều thách thức không nhỏ, trong đó đặc biệt quan trọng là tiếp tục ứng phó đại dịch Covid-19 và những tác động tiêu cực của nó tới nền kinh tế.

Năm 2020 là kỳ bầu cử đầu tiên trong lịch sử Singapore thiếu vắng sự sôi động của các hoạt động tuần hành, mít tinh vận động tranh cử hay tụ tập đông người ủng hộ. Các điểm bầu cử cũng vắng lặng hơn thường lệ. Cử tri được yêu cầu nhanh chóng rời khỏi khu vực bầu cử sau khi bỏ phiếu, không đi dạo hay tụ tập xung quanh khu vực bầu cử.

Hoàng Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/972470/bau-cu-singapore-2020-dang-hanh-dong-nhan-dan-gianh-thang-loi