Bầu cử sơ bộ đảng Dân chủ Mỹ: Ông Sanders thắng lớn ở Nevada

Chiến thắng của ứng viên Sanders diễn ra trong bối cảnh leo thang trong nội bộ đảng Dân chủ về việc ông có đánh bại được ông Trump hay không.

Hôm qua (22/2), ứng cử viên Bernie Sanders đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Nevada theo hình thức họp kín, giúp ông củng cố vị thế dẫn đầu cuộc đua giành suất đề cử cuối cùng của đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào tháng 11 năm nay.

Chiến thắng của ứng viên Sanders diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong nội bộ đảng Dân chủ về việc ông có thể đánh bại Tổng thống Donald Trump hay không.

Ứng cử viên Sanders. Ảnh: Financial Times.

Theo kết quả kiểm phiếu cập nhật đến 15h chiều nay (giờ Hà Nội), với một nửa trong tổng số gần 2.000 khu vực bầu cử đã được kiểm, ông Sanders, Thượng nghị sỹ bang Vermont, đã giành chiến thắng áp đảo với 46,6% và nhận được 9 trên tổng số 36 đại biểu cam kết của bang sẽ tham dự Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vào tháng 7 tới.

Chiến thắng của ông Sanders tạo cách biệt lớn với cử viên về thứ hai là cựu Phó Tổng thống Joe Biden giành được 19,2%. Người về thứ ba là ông Pete Buttigieg, cựu Thị trưởng thành phố South Bend, bang Indiana với 15,4% và xếp thứ tư là Thượng nghị sỹ bang Massachusetts, bà Elizabeth Warren với 10,3%.

Phát biểu trước đám đông những người ủng hộ tại thành phố San Antonio, bang Texas, ông Sanders nhấn mạnh: “Tôi nghĩ rằng tất cả các bạn đều biết, chúng ta đã giành chiến thắng trong cuộc họp kín tại bang Iowa. Chúng ta đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang New Hampshire. Và theo 3 mạng lưới tính toán của hãng AP, giờ chúng ta đã giành chiến thắng trong cuộc họp kín tại bang Nevada”.

Theo Thượng nghị sỹ Sanders, kết quả đạt được là do ban vận động tranh cử của ông đã đoàn kết những người ủng hộ thành một liên minh đa thế hệ, đa chủng tộc, theo đó không chỉ giúp giành chiến thắng tại bang Nevada mà sẽ còn giành chiến thắng trên khắp nước Mỹ.

Đối với cựu Phó Tổng thống Biden, dù bị Thượng nghị sỹ Sanders bỏ xa, song vị trí thứ hai là cần thiết để thuyết phục những cử tri còn hoài nghi, rằng ông vẫn có vị thế trên hành trình trở thành người được đề cử của đảng Dân chủ khi các cuộc bầu cử sơ bộ sắp tới diễn ra ở các bang đa dạng hơn.

Phát biểu trước những người ủng hộ tại thành phố Las Vegas, bang Nevada, ông Biden tuyên bố sẽ trở lại cuộc đua mạnh mẽ hơn sau khi nhận được kết quả khiêm tốn tại hai bang đầu tiên là Iowa và New Hampshire: “Tất cả các bạn đã làm điều đó vì tôi và các bạn làm được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến về Nam Carolina để giành chiến thắng và chiến thắng. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã đứng về phía chúng ta, nhưng tôi đặc biệt cảm ơn các nhóm trưởng tại những khu vực bầu cử và tất cả các tình nguyện viên đang ở đây”.

Hai ứng cử viên về tiếp theo là Buttigieg,và Warren cùng chúc mừng chiến thắng của Thượng nghị sỹ Sanders tại bang Nevada, nhưng tiếp đó lại công kích ứng cử viên khác của đảng Dân chủ.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump tiếp tục tận dụng mạng xã hội để gây bất hòa giữa Thượng nghị sỹ Sanders và các đối thủ trong nội bộ đảng Dân chủ. Trên trang Twitter cá nhân, ông Trump viết: Có vẻ ông Sanders đang làm tốt tại bang Nevada. Ông Biden và những người còn lại trông yếu đuối. Xin chúc mừng ông Sanders và đừng để các ứng cử viên khác tước bỏ thành quả của mình.

Tiến trình kiểm phiếu tại Nevada tiếp tục phải kéo dài ngoài mong đợi, nhưng ngay sau khi kết quả cuộc họp kín tại bang Nevada khép lại, cuộc đua nội bộ đảng Dân chủ sẽ nhanh chóng chuyển tới Nam Carolina, một bang được xem là “bức tường lửa” của ông Biden. Cựu Phó Tổng thống Biden đã thực hiện phần lớn chiến dịch vận động tranh cử của mình tại Nam Carolina và bày tỏ tin tưởng ông sẽ giành chiến thắng tại bang này với nền tảng hỗ trợ là lực lượng cử tri da màu./.

Huy Hoàng/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/bau-cu-so-bo-dang-dan-chu-my-ong-sanders-thang-lon-o-nevada-1013809.vov