Bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ: Thử thách đối với Tổng thống Erdogan

Công tác kiểm phiếu bầu cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đang được tiến hành. Vấn đề được quan tâm hiện nay là liệu Tổng thống đương nhiệm, ông Recep Tayyip Erdogan, có thể tiếp tục thời gian cầm quyền hay không.

Những người ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Kemal Kilicdaroglu của Liên minh Quốc gia và đảng Nhân dân Cộng hòa vẫy cờ Thổ Nhĩ Kỳ trong một cuộc biểu tình vận động bầu cử.

Những người ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Kemal Kilicdaroglu của Liên minh Quốc gia và đảng Nhân dân Cộng hòa vẫy cờ Thổ Nhĩ Kỳ trong một cuộc biểu tình vận động bầu cử.

Đối thủ của ông Erdogan trong cuộc đua vào vị trí Tổng thống là ông Kemal Kilicdaroglu, người vừa là lãnh đạo đảng đối lập lớn nhất vừa là ứng cử viên chung của 6 đảng đối lập.

Một cử tri nói: “Ông Erdogan đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong 20 năm qua và tôi tin rằng ông sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí này. Tôi thực sự cảm thấy hài lòng về ông”.

Một cử tri khác nói: “Điều chúng ta cần là sự công bằng. Tôi muốn chính quyền mới phải tạo ra sự khác biệt đối với vấn đề giá cả tăng đồng thời cũng quan tâm đến người dân chúng tôi”.

Cho đến nay, ông Erdogan đã có tổng cộng 20 năm nắm quyền trên cương vị Tổng thống hoặc Thủ tướng. Năm ngoái, ông Erdogan đã đóng vai trò trung gian trong một thỏa thuận giúp nông sản của Ukraine được xuất khẩu qua Biển Đen. Việc xuất khẩu đã bị gián đoạn do cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine.

Trong khi đó, lâu nay ông Kilicdaroglu vẫn nhấn mạnh vấn đề giá cả leo thang dưới thời chính quyền Tổng thống Erdogan. Ông Kilicdaroglu cũng chỉ trích Chính phủ đã chậm trễ trong việc triển khai các biện pháp ứng phó ban đầu đối với trận động đất lớn hồi tháng 2.

Theo truyền thông trong nước, cả hai ứng cử viên Tổng thống đều đang cạnh tranh rất sít sao.

Kết quả bầu cử cho thấy liên minh do Đảng Công lý và Phát triển cầm quyền của ông Erdogan đứng đầu có vẻ như sẽ giữ thế đa số trong quốc hội 600 ghế.

Hãng thông tấn Anadolu cho biết liên minh đảng cầm quyền của ông Erdogan dao động trong khoảng 49,3%, trong khi Liên minh Quốc gia của Kilicdaroglu có khoảng 35,2% và tỷ lệ ủng hộ đảng thân người Kurd là trên 10%.

Nếu không ai trong số hai ứng cử viên nói trên giành được đa số phiếu bầu thì hai ứng cử viên hàng đầu này sẽ bước vào cuộc bầu cử vòng 2 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28/5.

Hơn 64 triệu người, kể cả cử tri ở nước ngoài đủ tư cách bỏ phiếu và gần 89% đã đi bỏ phiếu. Năm nay đánh dấu 100 năm kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ được thành lập với tư cách là một nước cộng hòa - một quốc gia thế tục, hiện đại ra đời trên đống tro tàn của Đế chế Ottoman.

Việt Hà

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/bau-cu-tho-nhi-ky-thu-thach-doi-voi-tong-thong-erdogan-378439.html