Bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ: Ứng cử viên đối lập dẫn đầu cuộc đua tranh chức thị trưởng Istanbul

Ngày 1-4, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Tối cao (YSK) Thổ Nhĩ Kỳ Sadi Guven cho biết, ứng cử viên phe đối lập của nước này, ông Ekrem Imamoglu đã dẫn đầu cuộc bỏ phiếu tranh chức thị trưởng thành phố Istanbul, hơn ứng cử viên xếp sau gần 28.000 phiếu trong cuộc bầu cử địa phương ngày 31-3 vừa qua.

Ngày 1-4, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Tối cao (YSK) Thổ Nhĩ Kỳ Sadi Guven cho biết, ứng cử viên phe đối lập của nước này, ông Ekrem Imamoglu đã dẫn đầu cuộc bỏ phiếu tranh chức thị trưởng thành phố Istanbul, hơn ứng cử viên xếp sau gần 28.000 phiếu trong cuộc bầu cử địa phương ngày 31-3 vừa qua.

Ông Imamoglu giành 4.159.650 phiếu, trong khi ứng cử viên của Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền, cựu Thủ tướng Binali Yildirim giành được 4.131.761 phiếu tại thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, theo ông Guven, thủ tục khiếu nại đối với cuộc bỏ phiếu đang được tiếp tục.

A.BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_204227_bau-cu-tho-nhi-ky-ung-cu-vien-doi-lap-dan-dau-cuoc-dua-tranh-chuc-thi-truong-istanbul.aspx