Bầu cử Thượng viện Mỹ 2020: Ứng viên đảng Dân chủ tuyên bố chiến thắng sớm, đảng Cộng hòa bị đẩy vào tình thế nguy hiểm

Rạng sáng 6/1 (theo giờ địa phương), ứng cử viên Thượng nghị sĩ Mỹ của đảng Dân chủ Raphael Warnock đã tuyên bố giành chiến thắng trước Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Kelly Loeffler trong cuộc bầu cử Thượng viện bổ sung tại bang Georgia.

Ứng viên Thượng nghị sĩ Mỹ đảng Dân chủ Raphael Warnock đã tuyên bố giành chiến thắng trước trong cuộc bầu cử Thượng viện bổ sung tại Georgia. (Nguồn: Reuters)

Trong một phát biểu trên truyền thông trước những cử tri ủng hộ, ông Warnock nêu rõ: “Đêm nay, chúng ta đã chứng minh rằng, với niềm hy vọng, làm việc chăm chỉ và với những người sát cánh cùng chúng ta, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra”.

Theo thông tin cập nhật của hãng tin AP, tính đến 10 giờ tối 5/1 (giờ địa phương), với 97% số phiếu được kiểm, ông Warnock giành được 2.208.580 số phiếu ủng hộ (50,4%), trong khi đó bà Loeffler có được 2.172.931 phiếu (49,6%).

Nếu chiến thắng của ông Warnock được xác nhận thì ông sẽ trở thành Thượng nghị sĩ da màu đầu tiên đại diện cho bang Georgia tại Thượng viện Mỹ và là ứng viên da màu thứ 11 được bầu vào Thượng viện Mỹ.

Đồng thời, với kết quả này, phe Dân chủ tại Thượng viện sẽ thu hẹp khoảng cách với phe Cộng hòa với tỷ lệ số ghế là 49-50. Như vậy, để giành quyền kiểm soát Thượng viện, phe Cộng hòa sẽ bị đẩy vào tình thế buộc phải thắng trong cuộc đua của thành viên còn lại, Thượng nghị sĩ đương nhiệm David Perdue với ứng viên đảng Dân chủ Jon Ossoff.

(theo AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bau-cu-thuong-vien-my-2020-ung-vien-dang-dan-chu-tuyen-bo-chien-thang-som-dang-cong-hoa-bi-day-vao-tinh-the-nguy-hiem-133276.html