Bầu cử Tổng thống Indonesia: 2 ứng viên cạnh tranh gay gắt

Quá trình bỏ phiếu đã hoàn tất vào chiều ngày 17/4 sau khi Indonesia tổ chức một trong những kỳ bầu cử lớn nhất thế giới, trong đó đương kim Tổng thống Joko Widodo và đối thủ của ông là cựu tướng quân đội Prabowo Subianto cạnh tranh gay gắt để giành quyền lãnh đạo.

Ông Widodo (trái) và ông Subianto trong chiến dịch tranh cử. (Nguồn: AFP).

Ngựa, voi, xe gắn máy, tàu thuyền và cả máy bay… đã được triển khai ở đất nước Indonesia để thu các hòm phiếu trên khắp cả nước. Trong hôm 17/4, hơn 190 triệu cử tri hợp lệ của Indonesia đã đi bỏ phiếu. Ở đất nước tập trung đông nhất cộng đồng người Hồi giáo, có chiều dài 4.800 km này, các điểm bỏ phiếu đầu tiên mở cửa ở tỉnh cực Đông Papua.

Hiện đang dẫn đầu trong cuộc bỏ phiếu này,Tổng thống Joko Widodo, 57 tuổi, đã tổ chức chiến dịch bằng cách đưa ra những mục tiêu tham vọng như xây dựng thêm nhiều tuyến đường huyết mạch, sân bay và cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, ông Widodo cũng chịu một số chỉ trích vì từng công kích nhằm vào các cộng đồng thiểu số và tôn giáo, và cả cộng đồng người đồng tính.

Sự lựa chọn giáo sỹ bảo thủ Ma’ruf Amin làm người đồng hành trong cuộc chạy đua lần này của ông Widodo cũng làm dấy lên nhiều lo ngại về tương lai của Indonesia, vốn được tiếng là quốc gia Hồi giáo ôn hòa. Trước đó, ông cũng tới thăm thánh địa Mecca và thực hiện một buổi hành hương ngắn trong hôm Chủ nhật tuần trước.

Vào lúc 11h sáng tại trung tâm thủ đô Jakarta, ông Widodo đã xuất hiện trong tâm trạng khá thoải mái, cười và nói trước báo giới. Ông khẳng định rằng bản thân hết sức tự tin về khả năng chiến thắng trong kỳ bầu cử này.

“Indonesia trên hết”

Xuất hiện tại một khu ổ chuột gần sông, ông Widodo thể hiện một hình ảnh tương phản với đối thủ Prabowo Subianto, 67 tuổi, người có quan điểm cứng rắn và hứa hẹn sẽ tăng chi phí dành cho quốc phòng. Cũng giống như Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Subianto còn tuyên bố sẽ áp dụng chính sách “Indonesia trên hết”, đồng thời xem xét về các khoản tiền đầu tư nhiều tỷ USD đến từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, tham vọng giành quyền lực của ông Subianto cũng vấp phải rào cản là quá khứ của ông cùng mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền độc tài Suharto trước kia. Ông Subianto từng bị cáo buộc là ra chỉ thị bắt cóc nhiều nhà hoạt động dân chủ khi chế độ độc tài sụp đổ, và bị cáo buộc thực hiện các hành động diệt chủng ở Đông Timor.

Ông Subianto – người đã tìm cách “làm mềm” hình ảnh bản thân khi đăng tải ảnh chú mèo Bobby của mình lên tài khoản Instagram – khẳng định rằng ông nắm chắc chiến thắng, khi xuất hiện cùng với người đồng hành Sandiaga Uno – một nhà tài trợ giàu có 49 tuổi.

“Tôi rất tự tin” – ông Subianto phát biểu khi đi bỏ phiếu tại khu nhà giàu Tây Java – “Tôi rất vui. Cuối cùng thì ngày này cũng tới. Chúng tôi có thể giành chiến thắng. Tôi rất lạc quan”.

Trước đây, trong kỳ bầu cử năm 2014, ông Subianto đã thua cuộc trước ông Widodo.

Ngoài cuộc chạy đua giành vị trí lãnh đạo, một con số kỷ lục 245.000 ứng viên cũng tranh giành các vị trí trong Chính phủ và ghế trong Quốc hội, các vị trí ở địa phương. Đây là lần đầu tiên mà một kỳ bầu cử ở Indonesia tổ chức tranh cử nhiều vị trí cùng lúc.

Quyết định tương lai đất nước

Có khoảng 2 triệu thành viên lực lượng bảo vệ và quân đội đã được triển khai trong hôm 17/4 để đảm bảo kỳ bầu cử diễn ra suôn sẻ. Đặc biệt đáng chú ý là khu vực miền núi Papua, nơi mà các nhóm phiến quân đã chiến đấu chống chính quyền trong suốt nhiều thập kỷ hòng tách ra khỏi Indonesia.

Giới chức bầu cử ở Papua đã đi bỏ phiếu từ rất sớm, mang trên mình trang phục truyền thống của đất nước. “Tôi rất vui mừng vì vẫn có cơ hội bỏ phiếu ở độ tuổi này” – ông Suparni, 79 tuổi, nói với AFP tại điểm bỏ phiếu ở thành phố Merauke ở Papua.

Một loạt “kết quả đếm phiếu nhanh” dự kiến sẽ được công bố ngay trong cuối ngày bầu cử, tuy nhiên kết quả chính thức thì phải chờ tới tháng 5 mới được công bố. Ngoài ra, cơ quan phụ trách bầu cử cũng báo cáo về một số trường hợp bị trì hoãn công bố đếm phiếu.

“Kỳ bầu cử chỉ được tổ chức 5 năm 1 lần, bởi vậy chúng tôi rất vui khi thực hiện quyền bỏ phiếu của mình” – Gusti Ketut Sudarsa, 65 tuổi, cho hay – “Kỳ bầu cử này sẽ quyết định con đường tương lai của đất nước chúng tôi”.

Khánh Duy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/bau-cu-tong-thong-indonesia-2-ung-vien-canh-tranh-gay-gat-tintuc434847