Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Chốt kết quả tại các bang chiến địa, ông Biden tuyên bố 'drama' bầu cử sắp đến hồi kết, lộ diện nhân sự Nội các

Ngày 24/11, có thêm 2 bang là Pennsylvania và Nevada công bố kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Ông Biden cho rằng, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 đang đi đến hồi kết khi các bang dần công bố kết quả và GSA khởi động tiến trình chuyển giao quyền lực. (Nguồn: AFP)

Ông Biden cho rằng, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 đang đi đến hồi kết khi các bang dần công bố kết quả và GSA khởi động tiến trình chuyển giao quyền lực. (Nguồn: AFP)

Trong một thông báo trên trang Twitter, Thủ hiến bang Pennsylvania Tom Wolf cho biết, Thư ký Cộng đồng bang Kathy Boockvar đã xác nhận ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 tại bang chiến địa này.

Xác nhận này là tuyên bố chính thức, theo đó, ông Biden đã giành được 20 phiếu đại cử tri của bang Pennsylvania.

Các quan chức bang Pennsylvania cũng đã yêu cầu Tòa án Phúc thẩm liên bang khu vực số 3 của Mỹ bác bỏ khiếu nại từ ê kíp tranh cử của Tổng thống Donald Trump.

Trong khi đó, tại Nevada, Tòa án Tối cao bang này cũng đã chính thức tuyên bố ông Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

7 thẩm phán không thuộc bất kỳ đảng phái nào đã đồng thuận chuyển kết quả này đến Thống đốc bang Steve Sisolak. Chiến thắng ở Nevada mang lại 6 phiếu đại cử tri cho ông Biden.

Trong bối cảnh các bang dần chứng nhận kết quả bỏ phiếu và Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp Liên bang (GSA) đã chính thức khởi động tiến trình chuyển giao quyền lực, ông Biden cùng ngày cho rằng, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang đi đến hồi kết.

Phát biểu tại một sự kiện diễn ra ở bang Delaware, đại diện đảng Dân chủ nêu rõ: “Tôi hài lòng khi nhận được sự xác nhận từ GSA về việc thực hiện tiến trình chuyển giao quyền lực hòa bình và suôn sẻ để các đội ngũ của chúng tôi có thể sẵn sàng giải quyết những thách thức trước mắt gồm: kiểm soát đại dịch Covid-19, xây dựng lại tốt hơn, cũng như bảo vệ an ninh và an toàn cho nhân dân Mỹ”.

Cũng trong sự kiện này, ông Biden đã công bố danh sách nội các an ninh và đối ngoại, gồm Ngoại trưởng Mỹ, Giám đốc tình báo, Cố vấn an ninh quốc gia cũng như các vị trí chủ chốt trong chính quyền trong tương lai.

Theo đó, cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Anthony Blinken sẽ giữ cương vị Ngoại trưởng; bà Linda Thomas-Greenfield - một phụ nữ da màu từng nắm giữ vị trí ngoại giao cấp cao dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, sẽ giữ cương vị Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc;

Ông Jake Sullivan sẽ đảm nhiệm vị trí Cố vấn An ninh Quốc gia; ông Alejandro Mayorkas giữ chức Bộ trưởng An ninh Nội địa; bà Avril Haines làm Giám đốc Tình báo Quốc gia.

Đáng chú ý, cựu Ngoại trưởng Mỹ, cựu Thượng nghị sĩ John Kerry được bổ nhiệm làm Cố vấn đặc biệt của Tổng thống phụ trách vấn đề khí hậu. Ông Kerry sẽ thuộc biên chế của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC) và đây là lần đầu tiên trong lịch sử NSC có một quan chức chuyên trách vấn đề chống biến đổi khí hậu.

Bà Haines, ông Mayorkas, ông Blinken và bà Thomas-Greenfield sẽ cần phải được Thượng viện thông qua. Hiện Thượng viện vẫn do đảng Cộng hòa kiểm soát. Cuộc bầu cử đặc biệt tại bang Georgia vào ngày 5/1/2021 sẽ quyết định xem đảng nào kiểm soát Thượng viện và ảnh hưởng đến tiến trình thông qua nội các.

(theo AP, Bloomberg, Politico)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bau-cu-tong-thong-my-2020-chot-ket-qua-tai-cac-bang-chien-dia-ong-biden-tuyen-bo-drama-bau-cu-sap-den-hoi-ket-lo-dien-nhan-su-noi-cac-129928.html