Bầu cử Tổng thống Nga 2018: 96.000 điểm bỏ phiếu và những nét mới trong quy trình bầu cử

Vào Chủ nhật 18.3, tổng số 96.000 điểm bỏ phiếu bắt đầu mở cửa trên toàn quốc vào lúc 8h, giờ địa phương. Cuộc bỏ phiếu sẽ kéo dài đến 20h, giờ địa phương.

Ngày 18.3, người dân Nga đi bầu cử Tổng thống. Ảnh: Tass.

Theo Ella Pamfilova, người đứng đầu Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC), khoảng 1.500 quan sát viên quốc tế đến từ 109 quốc gia sẽ giám sát cuộc bầu cử tổng thống Nga.

Khoảng 13.000 nhà báo đại diện cho hơn 2.400 cơ quan truyền thông Nga sẽ tham gia đưa tin cuộc bầu cử. Ngoài ra, hơn 1.400 nhà báo, trong đó có 400 phóng viên nước ngoài, sẽ làm việc tại trung tâm truyền thông CEC.

Khi quá trình bỏ phiếu kết thúc, các ủy ban bầu cử cấp quận, huyện sẽ mở hòm phiếu trước sự chứng kiến của các quan sát viên và tiến hành kiểm phiếu. Việc công bố kế kết quả kiểm phiếu sẽ được sẽ được ghi lại trong biên bản kiểm phiếu (SOV) của ủy ban bầu cử cấp quận, huyện.

Theo hãng tin Tass, cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2018 có sự ra đời của công nghệ QR-code (mã QR) mới. Mỗi SOV sẽ có một mã QR duy nhất được một máy quét đặc biệt xác nhận. Điều này giúp tránh những sai sót trong việc đưa dữ liệu vào hệ thống kiểm đếm phiếu tự động quốc gia - GAS Vybory.

Trưởng ủy ban bầu cử mỗi quận, huyện sẽ đưa SOV tới ủy ban bầu cử khu vực. Tại đây, dữ liệu sẽ được đưa vào hệ thống kiểm phiếu của GAS Vybory.

Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga sẽ thông qua kết quả bầu cử trong vòng 10 ngày.

Để giành chiến thắng trong vòng đầu tiên, một ứng viên phải nhận được hơn một nửa số phiếu bầu của cử tri. Nếu không có ứng cử viên nào nhận được đủ số phiếu, một cuộc bầu cử thay thế sẽ được tiến hành trong vòng 3 tuần đối với 2 người có số phiếu cao nhất. Trong trường hợp này, người có số phiếu cao hơn sẽ giành chiến thắng.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga ngày 18.3 có 8 ứng cử viên đang chạy đua cho vị trí Tổng thống Liên bang Nga. Các ứng viên này là Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin; Pavel Grudinin (đại diện Đảng Cộng sản Nga); Ksenia Sobchak (ứng viên đảng Sáng kiến Dân sự); Sergey Baburin (đảng Liên minh Nhân dân Nga); Maxim Suraikin, (Đảng những người Cộng sản Nga); Boris Titov (Đảng Tăng trưởng); Grigory Yavlinsky (Đảng Yabloko) và Vladimir Zhirinovsky của Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR).

Ứng viên giữ vị trí cao nhất của quốc gia - Tổng thống Nga - được bầu chọn theo hình thức bầu cử trực tiếp - được đưa ra dựa trên kết quả của cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 17.3.1991. Bất cứ công dân nào không dưới 35 tuổi và đang thường trú ở Nga ít nhất 10 năm, đủ điều kiện để tham gia tranh cử Tổng thống Nga.

Thanh Hà

Nguồn VOV: https://laodong.vn/the-gioi/bau-cu-tong-thong-nga-2018-96000-diem-bo-phieu-va-nhung-net-moi-trong-quy-trinh-bau-cu-596315.ldo